10/04/2014 02:25 GMT+7

Mỹ buộc tám ngân hàng lớn tăng vốn

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Chính phủ Mỹ thông qua quy định buộc tám ngân hàng lớn nhất nước từ nay đến cuối năm 2017 phải tăng mức dự trữ vốn tối thiểu thêm 68 tỉ USD để tăng cường khả năng đối phó với khủng hoảng tài chính.

Mỹ: ngân hàng “phình quá to”Nhiều ngân hàng Mỹ tuyển dụng người nhà quan chức Trung Quốc

Quy định mới do Cục Dự trữ liên bang (Fed), Tập đoàn Bảo hiểm liên bang và Văn phòng tài chính tiền tệ Mỹ thông qua, sẽ áp dụng trên các ngân hàng JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon và State Street.

Fed cho biết quyết định này nhằm giảm tác động lên nền kinh tế do công ty bị sụp đổ và bảo đảm các ngân hàng đứng vững trong trường hợp thị trường khủng hoảng như hồi năm 2008. Reuters cho biết quy định mới sẽ giảm sự phụ thuộc của các ngân hàng vào nợ, góp phần ngăn chặn sự tái diễn khủng hoảng. Tuy nhiên, giới ngân hàng cho rằng việc áp dụng tỉ lệ đòn bẩy lần này (5%), cao hơn tiêu chuẩn quốc tế Basel (3%), sẽ làm mất lợi thế của các ngân hàng Mỹ.

Trong vài năm qua, Chính phủ Mỹ đã siết chặt quy định vốn với các ngân hàng và tiến hành sát hạch năng lực vượt qua khủng hoảng theo định kỳ. Mới đây, kết quả đánh giá trên 30 ngân hàng lớn tại Mỹ cho thấy 29 ngân hàng đã trở lại tình trạng tốt hơn sau cuộc khủng hoảng tài chính. Kết quả sát hạch cho thấy đa số ngân hàng lớn của Mỹ có khả năng tiếp tục duy trì mức vốn đầy đủ nếu kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên