
Trung Quốc chỉ trích Mỹ can thiệp các vấn đề nội bộ khi bổ nhiệm đặc phái viên các vấn đề Tây Tạng - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, ngày 18-2, Bắc Kinh cáo buộc Washington "can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc" sau khi Mỹ bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách các vấn đề Tây Tạng.
Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo ông Riley Barnes, trợ lý Ngoại trưởng phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động, sẽ kiêm nhiệm cương vị đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Tây Tạng.
Quyết định được công bố nhân dịp lễ Losar (Tết của người Tây Tạng), trong đó ông Rubio tái khẳng định cam kết của Washington đối với việc bảo vệ quyền lợi, ngôn ngữ và di sản tôn giáo của khu vực này.
Phản ứng trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18-2 cho rằng Mỹ đang "lợi dụng các vấn đề liên quan đến Tây Tạng để can thiệp vào nội bộ Trung Quốc".
"Việc Mỹ thiết lập đặc phái viên về các vấn đề Tây Tạng là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và chúng tôi chưa bao giờ công nhận vị trí này", thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.
Cơ quan này nhấn mạnh: "Các vấn đề của Tây Tạng là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không chấp nhận sự can thiệp từ bất kỳ thế lực bên ngoài nào".
Trong những năm gần đây, các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã nỗ lực bảo vệ các nghi lễ tôn giáo của Tây Tạng trong việc lựa chọn nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Nhân vật này bị Bắc Kinh xem là người theo chủ nghĩa ly khai và đã sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ khi rời khỏi thủ phủ Lhasa sau cuộc nổi dậy không thành vào năm 1959.
Vị trí đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Tây Tạng được thiết lập theo đạo luật do Quốc hội Mỹ thông qua năm 2002.
Các chính quyền sau đó thường giao nhiệm vụ này cho quan chức cấp cao kiêm nhiệm, dù trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump mất nhiều tháng mới tiến hành bổ nhiệm.
Trước khi trở thành Ngoại trưởng, ông Rubio được biết đến là người ủng hộ mạnh mẽ các vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.
Ông từng thúc đẩy một đạo luật cấm nhập khẩu hàng hóa từ Tân Cương nếu không chứng minh được không liên quan đến lao động cưỡng bức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận