03/02/2026 15:59 GMT+7

Grammy trao giải cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, Trung Quốc phản ứng

Việc Đức Đạt Lai Lạt Ma lần đầu tiên giành giải Grammy đã nhanh chóng gây phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc, chính phủ chỉ trích đây là hành động 'chống Trung Quốc' núp bóng nghệ thuật.

Grammy - Ảnh 1.

"Tôi không xem đây là sự ghi nhận dành riêng cho bản thân, mà là sự thừa nhận về trách nhiệm chung mang tính phổ quát của nhân loại", Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ sau chiến thắng tại Grammy - Ảnh: REUTERS

Theo Guardian, tại lễ trao giải Grammy diễn ra ngày 2-2, Đức Đạt Lai Lạt Ma được xướng tên ở hạng mục Sách nói, thuyết minh và kể chuyện xuất sắc với album Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama (tạm dịch: Thiền: Những chiêm nghiệm của Đức Đại Lai Lạt Ma). 

Phát biểu trên mạng xã hội sau khi nhận giải, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết ông đón nhận vinh dự này "với lòng biết ơn và sự khiêm nhường", đồng thời nhấn mạnh giải thưởng không mang ý nghĩa cá nhân. 

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc phản ứng ngay lập tức trước kết quả này. 

Trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Lâm Kiếm tuyên bố Trung Quốc "kiên quyết phản đối việc các bên liên quan lợi dụng giải thưởng nghệ thuật như một công cụ cho hoạt động thao túng chính trị chống Trung Quốc".

"Lập trường này của chúng tôi là nhất quán và rõ ràng", ông Lâm Kiếm nhấn mạnh, đồng thời không đề cập trực tiếp đến nội dung album hay giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Đức Đạt Lai Lạt Ma có gửi thông điệp chống Trung Quốc trong album đoạt Grammy? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma là nhân vật được tôn kính cao nhất trong Phật giáo Tây Tạng và từ lâu đã là biểu tượng toàn cầu cho các thông điệp về hòa bình, bất bạo động và đối thoại. 

Đối với cộng đồng Phật tử Tây Tạng, ông được xem là hóa thân thứ 14 của dòng truyền thừa Đức Đạt Lai Lạt Ma, bắt đầu từ năm 1391.

Grammy - Ảnh 2.

Do không thể có mặt tại Los Angeles, giải thưởng được nhạc sĩ Rufus Wainwright - người đã hợp tác với Đức Đạt Lai Lạt Ma sản xuất album này - đại diện tiếp nhận - Ảnh: BBC

Sau khi Trung Quốc đưa quân kiểm soát Tây Tạng và dập tắt cuộc nổi dậy năm 1959, Đức Đạt Lai Lạt Ma khi đó mới 23 tuổi đã rời thủ đô Lhasa để sang Ấn Độ tị nạn. Kể từ đó đến nay, ông chưa từng được phép quay trở lại Tây Tạng, và sống tại thành phố Dharamshala cùng cộng đồng người Tây Tạng lưu vong.

Trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh liên tục cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma là "phần tử ly khai", thậm chí từng gọi ông là "con sói đội lốt tu sĩ". 

Ngược lại, Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn khẳng định ông không tìm kiếm độc lập hoàn toàn cho Tây Tạng, mà chỉ kêu gọi quyền tự trị thực chất, bảo tồn văn hóa và tự do tôn giáo.

Đức Đạt Lai Lạt Ma được xướng tên hạng mục Sách nói, thuyết minh và kể chuyện xuất sắc tại Grammy 2026

Album Meditations (Thiền) - tác phẩm giúp ông giành giải Grammy - bao gồm các bài nói chuyện xoay quanh hòa bình, lòng trắc ẩn, chánh niệm và trách nhiệm con người trước thế giới hiện đại. 

Phần âm nhạc được thực hiện bởi nghệ sĩ cổ điển Ấn Độ Amjad Ali Khan cùng hai con trai, kết hợp với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế như Maggie Rogers và Rufus Wainwright.

Phát biểu sau lễ trao giải Grammy, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh: "Tôi thực sự tin rằng hòa bình, lòng trắc ẩn, sự quan tâm đến môi trường và việc thấu hiểu tính thống nhất của nhân loại là điều thiết yếu cho phúc lợi chung của toàn bộ 8 tỉ con người trên hành tinh".

Trung Quốc lên án việc Grammy trao giải cho Đức Đạt Lai Lạt Ma - Ảnh 3.Vì sao chiến thắng Grammy của Bad Bunny được xem là một cột mốc lịch sử?

Lần đầu tiên trong lịch sử Grammy, Bad Bunny đưa một album tiếng Tây Ban Nha giành giải Album của năm, đánh dấu bước chuyển trong cách ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ nhìn nhận và ghi nhận giá trị của âm nhạc Latin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất