
Ảnh từ video do SOUTHCOM công bố ghi lại cảnh một tàu bị tấn công ngày 15-11-2025 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth - Ảnh: X/@Southcom
Theo Hãng tin AFP ngày 24-8, Bộ Tư lệnh miền nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Tây Bán cầu đã tiến hành cuộc tấn công một ngày trước đó, nhằm vào một tàu đang di chuyển trên tuyến đường mà Washington xác định thường được sử dụng để vận chuyển ma túy.
SOUTHCOM khẳng định thông tin tình báo đã được xác nhận cho thấy con tàu "trực tiếp tham gia hoạt động buôn bán ma túy".
Video được cơ quan này công bố cho thấy một con tàu đang di chuyển trên biển trước khi một vụ nổ lớn xảy ra.
"Chiến dịch này là lời nhắc nhở rõ ràng và quyết liệt rằng SOUTHCOM đang trực tiếp tấn công các băng đảng tội phạm", cơ quan này tuyên bố, đồng thời xác nhận vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng.
Tư lệnh SOUTHCOM, tướng Francis L. Donovan, khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép lên các tổ chức buôn bán ma túy bằng cách làm gián đoạn hoạt động, triệt phá bộ máy lãnh đạo và loại bỏ mối đe dọa từ các băng đảng trong khu vực.
Ông Donovan cho rằng vụ tấn công mới nhất cho thấy "khả năng tấn công chính xác, năng lực áp đảo và quyết tâm tuyệt đối" của quân đội Mỹ trong việc bảo vệ lãnh thổ nước này.
Đoạn video được SOUTHCOM đăng tải trong thông báo về cuộc tấn công mới nhất ngày 23-8 - Video: X@Southcom
Đây được cho là lần đầu tiên quân đội Mỹ tấn công một tàu nghi vận chuyển ma túy kể từ ngày 21-6. Washington chưa giải thích nguyên nhân các hoạt động tương tự ở vùng Caribe và phía đông Thái Bình Dương tạm ngừng trong hơn hai tháng qua.
Các cuộc tấn công nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Southern Spear" (Mũi giáo phương Nam), được Mỹ triển khai từ tháng 9-2025 nhằm vào các băng đảng ma túy hoạt động từ khu vực Mỹ Latin.
Tổng thống Donald Trump cho rằng Washington trên thực tế đang trong một "cuộc xung đột vũ trang" với các tổ chức này.
Theo CNN, trước thời điểm tạm ngừng, quân đội Mỹ đã phá hủy ít nhất 67 tàu và khiến ít nhất 221 người thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu.
Quy mô thương vong cùng cách Washington sử dụng sức mạnh quân sự để chống buôn bán ma túy đã làm dấy lên tranh cãi về cơ sở pháp lý của chiến dịch.
Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định với Quốc hội rằng Mỹ đang trong "cuộc xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy và gọi những người bị tiêu diệt là "các chiến binh bất hợp pháp".
Trong khi đó, một số nghị sĩ, chuyên gia pháp lý và tổ chức nhân quyền đặt câu hỏi về lập luận này, cho rằng những người bị nghi buôn bán ma túy nên bị bắt giữ và truy tố theo thủ tục tư pháp.
Những cuộc tấn công của Washington hiện nay có thể bị xem là hành vi giết người ngoài khuôn khổ tư pháp, khi tước đoạt mạng sống mà không qua xét xử hoặc thủ tục pháp lý của tòa án.
Chính quyền Mỹ đến nay cũng chưa từng công bố bằng chứng mang tính xác quyết cho thấy những con tàu bị tấn công thực sự tham gia vận chuyển ma túy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận