23/05/2013 14:25 GMT+7

Mỹ bắt nghi phạm gửi thư chứa chất độc

NGUYÊN PHẠM
NGUYÊN PHẠM

TTO - Một người đàn ông Mỹ vừa bị bắt giữ ngày 22-5 do có liên quan đến hai lá thư chứa chất độc được tìm thấy tại Washington hồi tuần trước.

POUCBPUJ.jpgPhóng to
Các điều tra viên lục soát một tòa nhà tại Spokane để truy tìm nghi phạm gửi những lá thư chứa ricin - Ảnh: AP

Bắt nghi can gửi thư chứa độc tới tổng thống Mỹ

Matthew Ryan Buquet, 37 tuổi, được cho là tác giả của những lá thư chứa chất độc chết người ricin được gửi tới thẩm phán Fred Van Sickle và bưu điện thành phố Spokane, bang Washington ngày 14-5 vừa qua.

Là chất có độc tính cao được làm từ hạt thầu dầu, chỉ cần lượng nhỏ 500 microgam ricin, kích thước bằng một đầu kim, cũng có thể giết chết một người trưởng thành nếu nạn nhân ăn hoặc hít phải.

Tuy nhiên, ricin trong các bức thư nói trên ở dạng thô nên không lập tức gây nguy hiểm cho người nhận được.

Trong bản cáo trạng do một tòa án liên bang tại Spokane đưa ra ngày hôm qua cũng không đề cập đến ricin ở 2 lá thư của Buquet mà chỉ cáo buộc y tội gửi “thông điệp mang tính chất đe dọa”.

Nếu bị kết án, Buquet có thể đối mặt với 10 năm tù nhưng hiện tại y không nhận tội.

Theo CBSnews, vụ việc của Buquet diễn ra chỉ một tháng sau khi những lá thư chứa chất ricin cũng được gửi tới Tổng thống Barack Obama, một thượng nghị sĩ và một thẩm phán tại Mississippi. Một nghi phạm ở Mississippi đã bị bắt trong vụ việc này.

Theo CBSnews

NGUYÊN PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên