![]() |
Ông Kelly (phải) trưng cho báo chí xem bằng chứng về các thiết bị chế tạo bom của Pimentel. Bên trái là Thị trưởng Bloomberg - Ảnh: Getty Images |
Jose Pimentel, 27 tuổi, từng làm việc cho quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan, bị tình nghi sẽ đánh bom các cơ sở của bưu điện và cảnh sát Mỹ tại New York và Bayonne, New Jersey, theo lời ông Bloomberg và ủy viên hội đồng phụ trách cảnh sát New York Ray Kelly nói trong một cuộc họp báo.
Kẻ tình nghi được ông Bloomberg mô tả là “một người thông cảm với al Qaeda”, dù Pimentel được cho rằng chưa hề làm việc cùng hay nhận huấn luyện từ tổ chức khủng bố này. “Không có bằng chứng cho thấy anh ta có cộng tác với ai”, ông Bloomberg nói.
Còn ông Kelly cho rằng nghi can là một người hâm mộ Anwar al-Awlaki, một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan sinh ở Mỹ rồi sau đó trở thành một nhân vật hàng đầu của tổ chức al Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Pimental bị cáo buộc tìm cách liên lạc trực tiếp với al-Awlaki nhưng không thành.
Là người gốc Dominica, không nghề nghiệp, Pimentel là công dân Mỹ và sống ở Manhattan cũng như năm năm tại Schenectady, New York. Anh ta đã bị nhà chức trách Mỹ giám sát kể từ năm 2009. Ông Kelly cho biết Pimentel còn dự tính đổi tên thành Osama Hussein, để vinh danh “những người hùng” của anh, Osama bin Laden và Saddam Hussein.
Pimentel bị bắt lúc 15g30 ngày 19-11 trong một căn hộ tại Washington Heights, bắc Manhattan, ngay trong khi đang chế tạo bom, ông Kelly cho biết. “Hành vi của Pimentel chuyển từ chỉ nói sang hành động, tức là chế tạo bom”, ông Kelly nói.
Cả Bloomberg và Kelly đều không cung cấp chi tiết gì về việc Pimentel đang bị giam ở đâu và khi nào sẽ được đưa ra xét xử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận