
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và tỉ phú Elon Musk chụp ảnh cùng những người khác trong Diễn đàn đầu tư Mỹ - Saudi Arabia tại Washington, ngày 19-11 - Ảnh: REUTERS
Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), quyết định mới nhất của Mỹ đánh dấu sự đảo chiều so với đầu năm, khi một số quan chức phản đối việc xuất khẩu trực tiếp cho các doanh nghiệp do nhà nước Trung Đông hậu thuẫn vì lo ngại an ninh.
Tuy nhiên sau các cuộc trao đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo UAE và Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia, Washington đã đồng ý xúc tiến.
Theo các quan chức Mỹ, thương vụ cho phép bán tối đa 35.000 máy chủ GB300 của Nvidia (hoặc tương đương) cho G42 (một công ty AI do nhà nước điều hành có trụ sở tại Abu Dhabi, UAE) và Humain (một liên doanh AI được Chính phủ Saudi Arabia hậu thuẫn).
Bên cạnh đó, hãng sản xuất chip hàng đầu của Mỹ là AMD cũng đã có thỏa thuận trị giá hàng tỉ USD để hợp tác cùng Humain.
Các điều khoản đi kèm bao gồm rào chắn an ninh, yêu cầu giám sát mạng lưới nhằm ngăn chip lọt vào tay Trung Quốc hay hỗ trợ Huawei. Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại sẽ theo dõi chặt chẽ việc tuân thủ các quy định.
“Việc phê duyệt này sẽ thúc đẩy vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI và củng cố sức mạnh công nghệ toàn cầu”, tờ WSJ dẫn lời người phát ngôn Bộ Thương mại Mỹ.
Dù con số 70.000 chip rất lớn đối với UAE và Saudi Arabia, mức này vẫn nhỏ so với các dự án hạ tầng AI trong lòng nước Mỹ, như trung tâm dữ liệu xAI của tỉ phú Elon Musk ở Memphis đang vận hành hơn 200.000 chip Nvidia. Dù vậy các doanh nghiệp Mỹ dự kiến đưa hàng trăm nghìn chip vào Trung Đông trong thời gian tới.
Ngày 19-11, tỉ phú Musk cho biết xAI, Nvidia và Humain sẽ hợp tác xây dựng một trung tâm dữ liệu tiêu thụ 500 megawatt, tương đương lượng điện đủ cung cấp cho hàng trăm nghìn hộ gia đình trong một năm.
Các chuyên gia an ninh cảnh báo rằng việc xuất khẩu trực tiếp số lượng lớn chip AI cho các công ty được chính phủ hậu thuẫn vẫn mang rủi ro, trong bối cảnh cả UAE lẫn Saudi Arabia duy trì quan hệ công nghệ sâu rộng với Trung Quốc.
Trước mắt, thương vụ được xem là chiến thắng cho CEO Nvidia Jensen Huang, người đã có nhiều tháng vận động hành lang cho việc mở xuất khẩu, lập luận rằng điều này sẽ giúp Mỹ duy trì lợi thế vượt trội trong lĩnh vực AI.
Chính quyền ông Trump đã hủy bỏ kế hoạch thời ông Biden nhằm hạn chế bán chip cho Trung Đông và đang chuẩn bị các bước đi mới để nới lỏng kiểm soát xuất khẩu công nghệ, tạo thuận lợi cho các tập đoàn như Microsoft và Amazon, vốn cũng đang chờ giấy phép mở rộng hoạt động ra nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận