Muốn biết cơ hội trúng tuyển đại học, dựa vào đâu?

Khi các trường đại học đang chờ dữ liệu nguyện vọng xét tuyển từ hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để bắt đầu quá trình lọc ảo, nhiều chuyên gia tuyển sinh đã chia sẻ những căn cứ giúp thí sinh tự dự báo cơ hội trúng tuyển năm 2026.

Muốn biết cơ hội trúng tuyển đại học, dựa vào đâu? - Ảnh 1.

Thí sinh tìm hiểu phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2026 do Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những ngày này, trên nhiều diễn đàn tuyển sinh, câu hỏi được thí sinh và phụ huynh quan tâm nhiều nhất là điểm chuẩn đại học năm nay sẽ tăng hay giảm, cơ hội trúng tuyển sẽ ra sao. Tuy nhiên theo các trường đại học, mùa tuyển sinh 2026 có nhiều thay đổi về phương thức xét tuyển, khiến cách dự báo điểm chuẩn cũng phải thay đổi.

Không còn công thức chung để dự báo điểm chuẩn

Thay vì chỉ đối chiếu với điểm chuẩn năm trước, các chuyên gia khuyến nghị thí sinh cần căn cứ vào phổ điểm, bách phân vị và đặc biệt là công thức xét tuyển của từng trường để tự đánh giá khả năng trúng tuyển.

Theo TS Phạm Tấn Hạ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), điều khiến nhiều thí sinh và phụ huynh băn khoăn nhất hiện nay là không còn căn cứ đối sánh như những năm trước. 

Vì vậy theo ông, thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, đặc biệt là phương thức xét tuyển và công thức tính điểm.

Tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, điểm xét tuyển được tính từ ba thành phần gồm điểm thi đánh giá năng lực, điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT theo trọng số quy định, sau đó cộng điểm ưu tiên nếu có.

Trường cũng xây dựng các công thức tính điểm riêng đối với trường hợp thí sinh không có đủ cả ba loại điểm nhằm bảo đảm lựa chọn được những thí sinh phù hợp nhất.

Theo ông Hạ, chính sự đa dạng trong cách tính điểm của từng trường khiến việc so sánh trực tiếp với điểm chuẩn năm trước không còn phản ánh chính xác cơ hội trúng tuyển.

"Thí sinh nên tham khảo phổ điểm các tổ hợp xét tuyển năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, sau đó đối chiếu với phổ điểm năm trước để nhận diện xu hướng biến động của từng tổ hợp", ông Hạ khuyên.

Lấy ví dụ ở tổ hợp C00, ông Hạ cho biết số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên năm nay chỉ bằng khoảng 6% so với năm ngoái. Điều này cho thấy số lượng thí sinh đạt mức điểm rất cao giảm mạnh, vì vậy điểm chuẩn của các ngành sử dụng tổ hợp C00 nhiều khả năng cũng sẽ có sự điều chỉnh tương ứng.

Hai cách để tự đánh giá khả năng trúng tuyển

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, cho biết trường cũng chuyển sang áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp trong năm nay. Theo ông, thí sinh có thể tự đối sánh cơ hội trúng tuyển theo hai cách.

Cách thứ nhất là xem trọng số của từng thành phần trong công thức xét tuyển tổng hợp. Nếu điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực chiếm tỉ trọng lớn thì có thể tham khảo điểm chuẩn của hai phương thức này ở năm trước để hình dung xu hướng.

Theo ông Nhân, ngoại trừ tổ hợp B00, phổ điểm của hầu hết các tổ hợp xét tuyển năm nay đều thấp hơn năm trước. Đây cũng là yếu tố cần được tính đến khi dự báo điểm chuẩn.

Cách thứ hai là sử dụng dữ liệu điểm thi và bách phân vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. 

Ví dụ, nếu năm trước mức 24 điểm tương ứng với một bách phân vị nhất định thì năm nay thí sinh chỉ cần đạt mức điểm tương ứng với đúng bách phân vị đó, có thể chỉ khoảng 22 điểm, để đánh giá mức độ cạnh tranh tương đương.

"Khi xét tuyển từ trên xuống dưới, tỉ lệ thí sinh ở từng bách phân vị hầu như không thay đổi giữa các năm, chỉ có mức điểm tương ứng là khác nhau. Vì vậy nếu đối chiếu theo bách phân vị thay vì so sánh điểm tuyệt đối, thí sinh có thể dự báo cơ hội trúng tuyển với độ chính xác cao hơn", ông Nhân cho biết.

Ông cũng lưu ý với những trường áp dụng xét tuyển tổng hợp, thí sinh không nên sử dụng điểm học bạ để đối sánh vì thành phần này thường chỉ chiếm tỉ trọng khá thấp trong công thức xét tuyển.

Muốn biết cơ hội trúng tuyển đại học, dựa vào đâu? - Ảnh 2.

Thí sinh tìm hiểu cách tính điểm trùng tuyển phương thức xét tuyển tổng hợp Trường đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2026 tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2026 do Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: T.H.

Một số trường dự báo điểm chuẩn

Từ dữ liệu tuyển sinh hiện có, một số trường đại học cũng đưa ra những dự báo ban đầu về điểm chuẩn năm nay.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, những ngành có điểm chuẩn khoảng 21 - 22 điểm ở mùa tuyển sinh năm ngoái nhiều khả năng sẽ giữ ổn định hoặc tăng nhẹ khoảng 1 điểm trong năm nay. Riêng tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM ông dự báo điểm chuẩn cũng sẽ diễn biến theo xu hướng này, trong đó mức cao nhất có thể khoảng 25 điểm và khó vượt mốc này.

Hiện đã có khoảng hơn 50.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường. Trong đó các ngành thu hút đông thí sinh như công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ chế tạo máy, kỹ thuật máy tính, tự động hóa, công nghệ thông tin, dược học, quản trị kinh doanh, luật và thương mại điện tử được dự báo có điểm chuẩn từ 22 - 25 điểm. Những ngành còn lại có thể dao động trong khoảng 17 - 21 điểm.

Trong khi đó, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường đại học Công Thương TP.HCM, cho biết trường ghi nhận gần 83.000 thí sinh đăng ký xét tuyển trong năm nay, giảm hơn 10.000 so với năm trước.

Về điểm chuẩn của trường, ông Sơn dự báo mặt bằng điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ tương đương năm 2025. Nhóm ngành kỹ thuật như công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa được dự báo ở mức 19 - 22 điểm.

Nhóm ngành công nghệ có mức cạnh tranh cao gồm công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và an toàn thông tin có thể dao động 22 - 24,5 điểm. Các ngành khối kinh tế như marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh được dự báo 22 - 24,5 điểm; trong khi nhóm ngành luật và luật kinh tế có thể 22,5 - 23,5 điểm.

Điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành, phổ điểm của nhóm thí sinh đăng ký và kết quả lọc ảo trên hệ thống tuyển sinh của bộ.

Muốn biết cơ hội trúng tuyển đại học, dựa vào đâu? - Ảnh 6.Bộ GD-ĐT: Các trường phải rà soát thông tin tuyển sinh, không làm khó thí sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học rà soát toàn bộ thông tin tuyển sinh, thực hiện đúng quy chế và không đặt ra các yêu cầu trái quy định với thí sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất