
Thí sinh tìm hiểu thông tin về điểm sàn và phương thức xét tuyển tích hợp tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2026 do Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Đến thời điểm này, hầu hết trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026. Mức từ 15-25 điểm với khoảng cách 10 điểm phản ánh sự khác biệt về sức hút ngành học và cách các trường tuyển sinh.
Khối sức khỏe và công nghệ tiếp tục dẫn đầu
Nếu xét theo điểm sàn tuyệt đối, các trường tốp đầu phía Bắc vẫn chiếm ưu thế. Mức cao nhất cả nước là 25 điểm thuộc một số chương trình của Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Tiếp theo là nhóm 24 điểm gồm Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Ngoại thương và Trường đại học Y Hà Nội.
Nhiều trường khác như Đại học Kinh tế quốc dân, Trường đại học Dược Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội hay các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội cũng duy trì điểm sàn từ 19-22 điểm, phản ánh sức hút ổn định của nhóm trường tốp đầu.
Không chỉ khối sức khỏe, các ngành công nghệ (thiết kế vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…), kinh tế, luật và ngoại thương tại các trường này tiếp tục giữ ngưỡng đầu vào cao, đòi hỏi thí sinh có học lực khá, giỏi mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.
Ở phía Nam, mức điểm sàn từ 23 điểm trở lên không nhiều nhưng tập trung ở các ngành đang có nhu cầu nhân lực lớn.
Trường đại học Y Dược TP.HCM lấy điểm sàn cao nhất 23 điểm thuộc về ngành y khoa và răng hàm mặt, Trường đại học Khoa học sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) từ 18-22 điểm, Trường đại học Y Dược Cần Thơ và Đại học Cần Thơ cũng công bố nhiều ngành sức khỏe từ 22 điểm trở lên.
Đáng chú ý, nhóm công nghệ tiếp tục bứt lên mạnh. Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) có nhiều ngành đến 24 điểm, Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 23 điểm đối với ngành thiết kế vi mạch, Đại học Cần Thơ điểm sàn 22,75 với ngành thiết kế vi mạch.
Điều này cho thấy AI, khoa học máy tính và bán dẫn đang trở thành nhóm ngành có sức cạnh tranh không kém y dược. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong gần 800.000 thí sinh đăng ký xét tuyển có hơn 420.000 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) với gần 2,1 triệu nguyện vọng.
Mặt bằng 15-20 điểm chiếm ưu thế
Ở chiều ngược lại, mức điểm sàn thấp nhất 15 điểm chủ yếu là trường ngoài công lập và trường địa phương chọn ngưỡng này để nhận hồ sơ xét tuyển. Khoảng cách 10 điểm giữa mức sàn cao nhất và thấp nhất phản ánh sự phân hóa rõ của thị trường tuyển sinh năm nay.
Nếu nhóm ngành "hot" chỉ chiếm số ít thì mặt bằng điểm sàn của phần lớn trường đại học lại tập trung trong khoảng 15-20 điểm.
Tại phía Nam, từ các trường đại học: Công nghiệp TP.HCM, Luật TP.HCM, Tài chính - Marketing, Kiến trúc TP.HCM, Nông Lâm TP.HCM, Sài Gòn đến tất các trường ngoài công lập đều công bố điểm sàn chủ yếu trong khoảng này.
Nhóm ngành kinh tế, quản trị, luật, ngôn ngữ, khoa học xã hội và nông - lâm nhìn chung có mức sàn từ 16-20 điểm, chỉ một số ngành đặc thù vượt ngưỡng 22 điểm, nhóm ngành khoa học sức khỏe cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành luật phải lấy mức sàn Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Mùa tuyển sinh năm nay không còn trường nào công bố điểm sàn dưới 15 điểm do đây là ngưỡng tối thiểu theo quy định của bộ. Điều này tạo mặt bằng đầu vào thống nhất hơn so với những năm trước.
Xu hướng xét tuyển tổng hợp ở phía Nam
Điểm khác biệt lớn nhất của mùa tuyển sinh năm nay không nằm ở mức điểm sàn mà ở cách các trường xác định ngưỡng nhận hồ sơ. Nếu nhiều trường phía Bắc chủ yếu công bố điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, thì các trường phía Nam đẩy mạnh xét tuyển tổng hợp, xét tuyển kết hợp và quy đổi điểm giữa nhiều phương thức.
Các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM đều áp dụng xét tuyển tổng hợp theo thang điểm 100 hoặc kết hợp nhiều tiêu chí. Đại học Kinh tế TP.HCM triển khai xét tuyển tích hợp, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM và Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM áp dụng xét tuyển kết hợp. Nhiều trường khác đồng thời công bố điểm sàn theo điểm thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, V-SAT và học bạ THPT.
Xu hướng này cho thấy điểm sàn chỉ còn là điều kiện để đăng ký xét tuyển. Cơ hội trúng tuyển của thí sinh sẽ phụ thuộc vào từng phương thức, công thức quy đổi điểm và mức độ cạnh tranh của từng ngành. Vì vậy thay vì chỉ so sánh điểm sàn giữa các trường, thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh và cách tính điểm của từng cơ sở đào tạo trước khi sắp xếp nguyện vọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận