03/01/2019 08:00 GMT+7

Mũi Né - Một trong những điểm đến hút khách nhất Việt Nam

T.D.V
T.D.V

Theo thống kê từ ngành du lịch Bình Thuận, trong 9 tháng đầu năm 2018, Mũi Né - Phan Thiết đạt hơn 4 triệu lượt khách, trở thành một trong những địa điểm du lịch biển hút khách nhất Việt Nam.

Mũi Né - Một trong những điểm đến hút khách nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Mũi Né sở hữu bãi biển lộng gió in bóng dừa thơ mộng. Nguồn ảnh: Internet

Không khó hiểu khi Mũi Né, tỉnh Bình Thuận luôn nhộn nhịp du khách. Bởi nơi đây sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, bãi biển lộng gió in bóng dừa thơ mộng, cùng với đồi cát vàng trải dài bất tận. Với khí hậu hiền hòa, nhiều ngày nắng, ít mưa bão, Mũi Né thu hút khách du lịch quanh năm. Chưa kể, có đến vài chục điểm tham quan, di tích văn hóa Chăm Pa đặc sắc, nguồn ẩm thực phong phú, nhất là hải sản tươi sống... Mũi Né quả thật là điểm đến lý tưởng cho du lịch và trải nghiệm.

Hơn nữa, hạ tầng khu vực này cũng đang được đầu tư mạnh. Cụ thể, tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết trị giá 18.000 tỉ đồng, sau khi đi vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết, thúc đẩy khách nội địa khu vực phía Nam đến Bình Thuận. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đang có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng sân bay Phan Thiết với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, dự kiến sau khi hoàn thành sẽ hút thêm du khách khu vực phía Bắc và quốc tế.

Mũi Né - Một trong những điểm đến hút khách nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Mũi Né – Phan Thiết được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hút khách du lịch trong và ngoài nước. Nguồn ảnh: Internet

Đặc biệt, ngày 18-12-2018 vừa qua, Chính phủ đã chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, quy hoạch có mục tiêu chung là: Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật du lịch, đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch Quốc gia; thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tầm cỡ để phát triển Khu du lịch Mũi Né trở thành một điểm đến hấp dẫn. Phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Cũng theo quy hoạch, mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, Mũi Né đón khoảng 9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt; phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 14 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,5 triệu lượt. Tuy nhiên, thực tế lượng phòng khách sạn cao cấp 4-5 sao ở đây vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Hiện tại, Mũi Né chỉ có khoảng 3.000 phòng khách sạn 4-5 sao, con số rất khiêm tốn.

Nắm bắt cơ hội, Công ty Lộc Tú và Công ty Cổ Phần tập đoàn VNGroup đã chính thức khởi công dự án biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao Goldsand Hill Villa tại Mũi Né - Phan Thiết vào tháng 11-2018 vừa qua, bổ sung nguồn cung cho thị trường này.

Mũi Né - Một trong những điểm đến hút khách nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Dự án Goldsand Hill Villa tập trung vào giá trị thực, mang lại mức sinh lời cao trong tương lai. Nguồn: Ảnh dự án

Ra mắt dự án giữa thời điểm thị trường bất động sản Bình Thuận đang rất sôi động, nhưng không vì thế mà chủ đầu tư Goldsand Hill Villa nâng cao mức giá sản phẩm để cam kết lợi nhuận như các dự án khác. Thay vào đó, chủ đầu tư đã quan tâm nhiều hơn đến uy tín, đi sâu vào chất lượng, tạo sự minh bạch trong mua bán để đem lại niềm tin từ phía khách hàng.

Mỗi căn biệt thự tiêu chuẩn 5 sao ở đây có giá đầu tư chỉ từ 1,6 – 2 tỉ đồng và hoàn thiện chỉ khoảng từ 4-5 tỉ đồng. Sở hữu vị trí kim cương "tựa đồi hướng biển", nhưng mỗi biệt thự Goldsand Hill Villa đầu tư ban đầu với giá khá "mềm".

Không những thế, Goldsand Hill Villa còn đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp với mua sắm, vui chơi, giải trí cho du khách khi sở hữu hàng loạt tiện ích nổi bật: bể bơi, siêu thị, F&B Louge, phố đi bộ, các nhà hàng chủ đề, các cửa hàng bán đồ thời trang và mỹ nghệ, các quán bar theo phong cách phố biển Phan Thiết.

Hơn nữa, khi mua biệt thự tại dự án, khách hàng sẽ được cấp sổ đỏ lâu dài, không phải lo ngại về rủi ro trong vấn đề chi trả lợi nhuận cam kết. Ngoài ra, chủ sở hữu có thể tận dụng lợi thế về du lịch Phan Thiết để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cho gia đình, cho khách du lịch thuê, hoặc ủy thác cho chủ đầu tư kinh doanh và phân chia lợi nhuận.

Dự kiến thời gian tới, bất động sản Mũi Né nói chung và dự án Goldsand Hill Villla nói riêng sẽ trở thành tâm điểm săn đón của các nhà đầu tư địa ốc trước hàng loạt những tin tức khả quan về cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, sau khi Mũi Né được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên