
TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố - Ảnh: TTO
Theo đó, chỉ thị xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, bảo đảm công bằng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Từ đó, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TP.HCM có nhiệm vụ đưa công tác giảm nghèo vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2026 - 2030 của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.
Cấp ủy, chính quyền các phường, xã, đặc khu phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kỹ thuật, giới thiệu việc làm, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đảng ủy UBND TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM rà soát, tham mưu ban hành chuẩn nghèo đa chiều và chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố. Mục tiêu đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP.HCM.
TP.HCM sẽ tập trung hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách tín dụng, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở.
Trong đó, chú trọng những hộ nghèo không có khả năng lao động, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người di cư, lao động phi chính thức và các nhóm yếu thế với tinh thần "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".
Song song đó, đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ có điều kiện, hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân. Chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế hộ, làng nghề, sản phẩm OCOP và liên kết sản xuất - tiêu thụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận