
Cán bộ bảo hiểm xã hội tư vấn quyền lợi lương hưu, bảo hiểm y tế... cho người buôn bán tự do - Ảnh minh họa: HÀ QUÂN
Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa thông báo, hướng dẫn thực hiện mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức đóng mới kể từ ngày 1-7.
Mức lương căn cứ: Thấp nhất 2,34 triệu đồng
Theo thông báo, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thấp nhất bằng mức tham chiếu, cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.
Mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở, có nghĩa mức thấp nhất là 2,34 triệu đồng và mức cao nhất là 46,8 triệu đồng.
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất bằng mức tham chiếu, cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động tại TP.HCM như sau:

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động tại TP.HCM - Nguồn: Bảo hiểm xã hội TP.HCM
Riêng với bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được người tham gia lựa chọn: thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng, cao nhất cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu là 46,8 triệu đồng.
Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo tỉ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, thời gian tối đa 120 tháng.
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc đối tượng hỗ trợ ở nhiều mức khác nhau thì được hỗ trợ theo mức cao nhất.

Cơ sở giáo dục tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM (trước sáp nhập) - Nguồn: Bảo hiểm xã hội TP.HCM
Học sinh, sinh viên TP.HCM đóng bảo hiểm y tế ra sao?
Theo thông báo, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ở TP.HCM được chia thành 2 nhóm khác nhau.
Học sinh sinh viên tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM (trước khi sáp nhập) được ngân sách hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Riêng học sinh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) thì mức hỗ trợ 70%.
Cụ thể số tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục tỉnh Bình Dương và TP.HCM (trước sáp nhập) bao gồm: mức tham chiếu x 4.5% x 50% x số tháng tham gia.
Số tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) bao gồm: Mức tham chiếu x 4.5% x 30% x số tháng tham gia. Mức tham chiếu từ ngày 1-7-2025 là 2.340.000 đồng.

Cơ sở giáo dục tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) - Nguồn: Bảo hiểm xã hội TP.HCM
Học sinh sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, đóng tiền tại cơ sở giáo dục, nơi đang theo học ngay từ đầu năm học, khóa học theo 3 phương thức 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.
Ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, học sinh sinh viên học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi sáp nhập) vẫn tiếp tục hỗ trợ thêm 20% kinh phí cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên theo Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND, áp dụng đến ngày 31-12-2025.
Trong trường hợp các cơ sở giáo dục và đào tạo áp dụng mức đóng bảo hiểm y tế được hỗ trợ 70% để thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên theo năm học 2025 - 2026 thì khi có sự thay đổi, điều chỉnh tỉ lệ hỗ trợ thêm theo Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND, các cơ sở giáo dục và đào tạo phải thu nộp bổ sung (nếu có) đảm bảo đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đầy đủ.
Từ ngày 1-1-2026, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ có hướng dẫn tiếp tục hoặc tạm ngừng thực hiện chính sách hỗ trợ thêm 20% kinh phí cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên theo Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND.
Mức đóng bảo hiểm y tế được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:
- Hỗ trợ 100%: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.
- Hỗ trợ tối thiểu 70%: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình theo thứ tự các thành viên khi đủ điều kiện giảm phí - Nguồn: Bảo hiểm xã hội TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận