18/04/2016 19:25 GMT+7

"Mưa vàng" giải nhiệt Bình Phước

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Chiều 18-4, trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xuất hiện cơn "mưa vàng” giúp giải nhiệt oi bức suốt mấy tháng qua.

Nước mưa tràn trên đường Trường Chinh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài - Ảnh: Bùi Liêm
Nước mưa tràn trên đường Trường Chinh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài - Ảnh: Bùi Liêm

Theo ghi nhận, mưa bắt đầu rơi lúc 17g40 và kéo dài hơn 15 phút, sau khi “nghỉ” khoảng 10 phút mưa lại tiếp tục rơi rả rích thêm hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cơn mưa không những làm dịu cái nóng mà còn tưới được cho diện tích rộng lớn cây trồng như: cao su, điều, cà phê, đặc biệt cây ăn trái đang dần héo khô.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Hải Sơn, giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Phước, cho hay những ngày qua nhiệt độ trung bình cao nhất ở tỉnh Bình Phước lên đến trên 380C. Nếu so sánh với các tỉnh thành khác, mức nhiệt độ này cao nhất miền Nam.

Mức nhiệt độ đo được những ngày qua (từ 12 đến 17-4) trung bình ở Bình Phước thấp nhất 300C - 31,30C, trung bình cao nhất trên 380C, đáng chú ý ngày 12-4 lên đến 38,50C.

Dự báo trong bảy ngày tới, nhiệt độ sẽ tiếp tục ở mức cao trên 380C và có thể tăng cao hơn hiện nay.

Trong khi đó, ông Trần Văn Lộc, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước, cho biết tình trạng nắng nóng, hạn hán tại nhiều khu vực thuộc các địa phương trong tỉnh đang diễn ra rất nghiêm trọng, đời sống người dân nhiều nơi bị ảnh hưởng nặng nề.

Số liệu cập nhật đến nay cho thấy số hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn là 30.217 hộ và gia tăng theo từng ngày, diện tích cây trồng bị thiếu nước tưới là 30.264ha, diện tích ao cá bị ảnh hưởng khoảng 580ha, diện tích rừng bị cháy hơn 12ha, diện tích rừng có nguy cơ cháy cao là 45.600ha.

Ước tính tổng thiệt hại đến nay hơn 500 tỉ đồng.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên