01/04/2016 15:54 GMT+7

Hỗ trợ “nóng” cho Bình Phước 14 tỉ đối phó hạn hán

BÙI LIÊM - ĐỨC THÀNH
BÙI LIÊM - ĐỨC THÀNH

TTO - UBND tỉnh Bình Phước cho biết trung ương đã hỗ trợ “nóng” số tiền trên cho tỉnh trước tình trạng hạn hán khốc liệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Người dân thuộc phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài đào giếng để lấy nước dùng cho sinh hoạt - Ảnh: B.L
Người dân thuộc phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài đào giếng để lấy nước dùng cho sinh hoạt - Ảnh: B.L

Trước mắt tỉnh sẽ bố trí ngay 5 tỷ đồng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng, còn lại dùng để tu bổ, sửa chữa các hồ, đập thủy lợi.

UBND tỉnh cũng đã đề nghị các địa phương cần kiểm tra tình hình hạn hán trên địa bàn, nếu đủ điều kiện về các tiêu chí thì sẽ công bố thiên tai để được hưởng chính sách hỗ trợ của trung ương.

Mặt khác, các biện pháp khắc phục hạn hán mà các huyện, thị đưa ra cần đảm bảo tính lâu dài, nhất là vấn đề khoan giếng tràn lan lấy nước như hiện nay sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến mạch nước ngầm.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, tính đến nay, tổng số hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt do hạn hán là trên 26.100 hộ. Tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán ở tỉnh trên 28.800ha. Tổng diện tích ao cá bị ảnh hưởng khoảng 580ha và hơn 1.000 con gia súc thiếu nước uống.

Tổng diện tích rừng bị cháy hơn 12ha. Ước tính tổng thiệt hại đến nay hơn 500 tỷ đồng.

Hạn hán đang xảy ra nghiêm trọng tại địa bàn các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp và thị xã Bình Long.

Hơn 4 tỉ đồng đầu tư cấp nước ngọt về vùng hạn mặn Trà Vinh

Ngày 1-4, TP Trà Vinh tổ chức lễ khởi công công trình dự án cấp nước sạch cho các hộ dân xã Long Đức, TP Trà Vinh bị ảnh hưởng thiên tai do hạn, mặn.

Lễ khởi công xây dựng - Ảnh: Đức Thành
Khởi công xây dựng cấp nước sạch cho các hộ dân xã Long Đức, TP Trà Vinh - Ảnh: Đức Thành

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư TP Trà Vinh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 4 tỉ đồng. Thời gian thực hiện 45 ngày, do Công ty cổ phần Điện nước Quang Phúc thi công.

Hạng mục chính của dự án là lắp các tuyến ống với chiều dài gần 10.000m theo hệ thống giao thông có sẵn.

Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp hơn 300 hộ dân tại xã Long Đức thoát cảnh không có nước máy, phải sử dụng nước trong ao tù không hợp vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh.

BÙI LIÊM - ĐỨC THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên