18/01/2018 19:13 GMT+7

Mưa trái mùa nhiều nơi ở Sài Gòn và Nam bộ

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ngày 18-1, mưa trái mùa xảy ra trên diện rộng tại khu vực Nam bộ. Tại TP.HCM các tỉnh miền Đông - Tây Nam bộ như: Bình Phước, Long An, Bến Tre… cũng có hiện tượng mưa trái mùa. Nhiều nơi mưa khá nặng hạt và kéo dài trong vòng 30-45 phút.

Mưa trái mùa nhiều nơi ở Sài Gòn và Nam bộ - Ảnh 1.

Cơn mưa bất chợt những ngày cuối năm khiến người đi đường đường không chuẩn bị áo mưa - Ảnh: GIA TIẾN

Theo ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ do áp cao cận nhiệt đới lấn tây đẩy ẩm từ biển đông vào đất liền tạo ra những khối mây dông gây mưa. 

Ghi nhận mưa xảy ra trên diện khá rộng từ Ninh Thuận trở vào. Cũng theo ông Quyết hiện tượng mưa trái mùa còn duy trì trong ngày 19-1, sang ngày 20-1 mưa giảm hẳn. 

Nhiệt độ tại Nam Bộ được cho tương đối ổn định trong những ngày tới, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ C.

Mưa trái mùa nhiều nơi ở Sài Gòn và Nam bộ - Ảnh 2.

Người dân trong cơn mưa trái mùa chiều 18-1 tại TP.HCM- Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mưa trái mùa như trên cũng khiến nhiều nhà vườn lo lắng. 

Theo ông Út Hà - nhà vườn tại quận Thủ Đức với trận mưa ngày 18-1 khó đánh giá được việc ảnh hưởng đến cây mai nhưng nếu mưa xảy ra thường xuyên, đặc biệt sau thời điểm lặt lá (thường từ ngày Rằm tháng chạp - âm lịch, còn hơn 10 ngày nữa) sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến qua trình trổ nụ. 

Mưa trái mùa nhiều nơi ở Sài Gòn và Nam bộ - Ảnh 3.

Các em học học sinh tan trường về trong mưa - Ảnh: GIA TIẾN

Bởi sau thời điểm lặt lá, cây mai sẽ trở nên nhạy cảm với thời tiết, nếu gặp mưa trái mùa cộng với thời tiết nóng mai nở sớm còn lạnh thì mai nở chậm hơn. Vì vậy thông thường nhà vườn cũng canh thời tiết thời điểm trước và sau ngày Rằm để điều chỉnh lặt lá sớm hơn hay muộn hơn cho phù hợp. 

"Thời tiết nóng lạnh còn có thể tìm hiểu, nhận định được. Còn mưa trái mùa thường xảy ra đột ngột, khó đoán nên gây khó khăn cho nhà vườn" - ông Hà chia sẻ.

Đối với một số hoa kiểng khác, trong khoảng 15 ngày trước tết cũng là điểm hoa đơm bông, trổ nụ nếu gặp mưa lớn, không có lưới che chắn cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên