02/04/2022 06:25 GMT+7

Mưa trái mùa, nhiều khu dân cư Đà Nẵng chạy lụt giữa khuya

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết tại TP Đà Nẵng liên tục có mưa lớn trong ngày 1-4. Đến khuya 1-4, nhiều khu dân cư bị ngập cục bộ khiến người dân nháo nhào chạy lụt.


Lực lượng chức năng phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng sơ tán người dân ở kiệt 138 Hoàng Văn Thái rạng sáng 2-4 - Video: VƯƠNG NGUYỄN

Mưa trái mùa, nhiều khu dân cư Đà Nẵng chạy lụt giữa khuya - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Lương Bằng, đoạn qua trước cổng Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) bị ngập nặng - Ảnh: T.N.Đ.N.

Mưa trái mùa, nhiều khu dân cư Đà Nẵng chạy lụt giữa khuya - Ảnh 3.

Một tuyến đường ở quận Thanh Khê bị nước ngập hơn nửa mét - Ảnh: NGUYỄN NGHĨA

Khuya 1-4, nhiều tuyến đường ở TP Đà Nẵng đã ngập 30-50cm do lượng mưa kéo dài hơn một ngày qua. Tại khu vực vùng trũng quanh bờ hồ Hàm Nghi, nút giao thông Hàm Nghi - Nguyễn Văn Linh nước ngập gần nửa bánh xe máy. Nhiều thời điểm các phương tiện không thể di chuyển được.

Lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, nước sông Hàn bắt đầu lên cao từ chiều tối 1-4. Tại nhiều khu dân cư tại Đà Nẵng nước không thoát ra kịp dẫn đến tình trạng ngập cục bộ.

Tại kiệt 251 đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê), nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà. Chị Đào Như Quỳnh, người dân ở đây, cho biết do kiệt này thấp hơn mặt đường nên mỗi khi mưa lớn kéo dài hơn một ngày thường bị ngập.

Tuy nhiên những lần ngập trước đây chủ yếu là vào mùa mưa. Đây là lần đầu tiên nhà chị bị nước vào giữa mùa khô. Cả nhà phải thức kê cao đồ đạc và rời đi tìm nơi ngủ nghỉ.

"Nhà tôi hay bị ngập vào những đợt mưa lớn đầu tiên của mùa mưa vì khi ấy lượng rác trong cống còn nhiều, nước thoát không kịp. Ấy vậy mà hơn 10h đêm, cả xóm ra khơi thông cống rãnh cũng không thoát kịp cảnh ngập lụt" - chị Quỳnh nói.

Tương tự, tại tuyến đường Trần Xuân Lê và Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê) mực nước cao hơn đường từ 40-50cm. Nhiều nhà dân hai bên đường đều gặp cảnh nước tràn vào nhà. Nhiều hộ dân phải chạy xe máy đi gửi và di chuyển đồ đạc, kê cao tivi, tủ lạnh để tránh nước lụt.

Trong khi đó, tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, nhiều hộ dân tại kiệt 138 Hoàng Văn Thái cũng không thoát khỏi cảnh chạy lụt giữa khuya. Lực lượng chức năng phường Hòa Khánh Nam cũng đã tổ chức sơ tán một số hộ dân ra khỏi khu vực ngập lụt.

Theo ghi nhận, hầu hết các “điểm nóng” ngập lụt tại Đà Nẵng người dân đều không thoát khỏi cảnh nước tràn vào nhà.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong 24 giờ qua, các tỉnh thuộc khu vực đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa tại nhiều nơi ở Quảng Nam lên tới 370mm, riêng tại Đà Nẵng phổ biến 100-300mm, có nơi như Hòa Phú Thành lên tới 319mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu sau kết hợp với không khí lạnh nên trong 24 giờ tới các tỉnh trong khu vực sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm.

Mưa trái mùa, nhiều khu dân cư Đà Nẵng chạy lụt giữa khuya - Ảnh 4.

Nhiều xe chết máy giữa đường phố Đà Nẵng do ngập nước - Ảnh: T.N.Đ.N.

Mưa trái mùa, nhiều khu dân cư Đà Nẵng chạy lụt giữa khuya - Ảnh 5.

Nhiều nhà dân ở kiệt 138 Hoàng Văn Thái bị ngập sâu trong nước rạng sáng 2-4 - Ảnh: VƯƠNG NGUYỄN

Mưa trái mùa, nhiều khu dân cư Đà Nẵng chạy lụt giữa khuya - Ảnh 6.

Một hộ dân ở kiệt 138 Hoàng Văn Thái dọn lụt trong đêm - Ảnh: VƯƠNG NGUYỄN

Mưa trái mùa, nhiều khu dân cư Đà Nẵng chạy lụt giữa khuya - Ảnh 7.

Nước lụt tràn vào nhà một hộ dân ở kiệt Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) - Ảnh: ĐÀO NHƯ QUỲNH

Mưa trái mùa, nhiều khu dân cư Đà Nẵng chạy lụt giữa khuya - Ảnh 8.

Ngập lụt bất ngờ giữa mùa nắng, lực lượng chức năng có mặt trong đêm để sơ tán người dân - Ảnh: VƯƠNG NGUYỄN

Mưa trái mùa, nhiều khu dân cư Đà Nẵng chạy lụt giữa khuya - Ảnh 9.

Mưa trái mùa nhưng nhiều khu vực ở Đà Nẵng mênh mông nước - Ảnh: NGUYỄN NGHĨA

Chuyên gia giải thích lý do Đà Nẵng ngập nặng Chuyên gia giải thích lý do Đà Nẵng ngập nặng

TTO - Sau trận mưa gây ngập nặng ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia về khí tượng, qui hoạch cho rằng mưa quá lớn cộng với hạ tầng bị san lấp nhiều đã khiến việc thoát nước có vấn đề.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên