Mùa nước nổi đưa ghe, xuồng lên 'chợ mạng' hút khách

Mỗi năm khi mùa nước nổi về, làng nghề đóng xuồng, ghe Rạch Bà Đài, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp có thêm nhiều khách hàng tìm mua ghe, xuồng.

 - Ảnh 1.

Các cơ sở đóng xuồng quay video đăng lên mạng, tiếp cận được với nhiều khách hàng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Khác với mọi khi, năm nay các hộ đóng ghe, xuồng đưa sản phẩm lên "chợ mạng", chốt đơn theo yêu cầu và giao dịch trực tuyến giúp mở rộng thị trường, duy trì làng nghề truyền thống trăm tuổi.

Hiện nay, xã Hòa Long còn khoảng 50 gia đình, cơ sở duy trì nghề đóng ghe xuồng nhưng đầu ra ngày càng khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiều hộ đã nắm bắt xu thế bán hàng online, đưa sản phẩm giới thiệu lên "chợ mạng" tiếp cận với nhiều khách hàng.

Chị Võ Thị Thu Vân, chủ cơ sở đóng xuồng ghe ở xã Hòa Long, chọn mạng xã hội làm kênh tìm khách. Các sản phẩm được quay video, giới thiệu chi tiết và nhận đặt hàng online.

Cầm trên tay chiếc điện thoại vừa ghi hình sản phẩm, chị Vân vừa giới thiệu: "Xuồng này được đóng bằng gỗ sao vườn, có thể ốp composite bên ngoài theo yêu cầu. Đây là mẫu khách đặt về đi câu. Bề ngoài được ốp composite, ở trong khách yêu cầu xịt dầu và nhớt để cho be được chắc chắn. Cô chú anh chị có nhu cầu liên hệ với mình nha".

 - Ảnh 2.

Chị Vân quay video giới thiệu sản phẩm cho khách hàng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

"Sau hơn một năm bán hàng trực tuyến, lượng đơn hàng tăng đáng kể từ 1-2 chiếc xuồng lên vài chục chiếc mỗi tháng, nhất là vào mùa nước nổi. Khi mình đăng lên mạng như thế này đơn hàng là mình làm không kịp luôn, khách đặt rất hối thúc, cơ sở phải đảm bảo thời gian giao hàng để giữ uy tín", chị Vân nói.

Còn tại cơ sở đóng xuồng ghe Kim Dung, ông Đỗ Minh Cường quay video đăng lên YouTube để giới thiệu sản phẩm, nhiều khách xem video rồi gọi điện đặt hàng.

"Mấy năm nay đơn hàng người ta đặt không ngớt luôn, đặt làm không kịp. Quay lên clip đó rồi người ta thấy, có số điện thoại mình đó, người ta điện đặt. Trong đó, mẫu ghe tam bản dài 7m, ngang 1,2m được nhiều khách lựa chọn để đi câu, chở khách du lịch", ông Cường nói.

Không chỉ giúp người bán tìm khách, mạng xã hội còn giúp người mua dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Anh Trần Điền Khang, ngụ tỉnh Vĩnh Long, cho biết anh tìm đặt mua xuồng thông qua các video trên mạng.

"Coi trên mạng thấy ở đây nổi tiếng rồi tôi đặt chiếc ghe này về để mấy anh em đi câu cá, đến đây sản phẩm thấy đẹp và chắc chắn", anh Khang nói.

 - Ảnh 3.

Làng nghề đóng xuồng, ghe Long Hậu (nay là xã Hòa Long) là di sản quốc gia - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Làng nghề đóng xuồng, ghe Rạch Bà Đài, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (trước đây thuộc huyện Lai Vung) hình thành và phát triển hơn 100 năm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo những nghệ nhân đóng ghe xuồng lâu năm, thời hưng thịnh (khoảng năm 1978 - 2000), làng nghề có hơn 200 hộ, cơ sở đóng ghe xuồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động. Những năm gần đây, do nhu cầu của thị trường suy giảm, nghề đóng ghe xuồng "trầm lắng", một số nghệ nhân chuyển sang đóng xuồng mỹ nghệ phục vụ trang trí, du lịch.

 - Ảnh 4.

Làng nghề đóng xuồng, ghe tất bật hơn vào mùa nước nổi - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

 - Ảnh 5.

Mẫu ghe tam bản dùng để đi câu, chở khách du lịch - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

 - Ảnh 6.Người dân phấn khởi đón mùa nước nổi về vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp

Những ngày qua, người dân nơi đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp phấn khởi đón mùa nước nổi về. Dọc theo các tuyến đường nội đồng người dân bày ngư cụ, lưới, lọp sẵn sàng ra đồng đánh bắt thủy sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất