01/11/2020 16:34 GMT+7

Mưa ngớt, nhưng hàng ngàn nhà dân vùng lũ vẫn bị cô lập

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ngày 1-11, dù mưa đã ngớt nhiều giờ nhưng hàng ngàn nhà người dân ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn bị ngập, cô lập bởi nước lũ.

Mưa ngớt, nhưng hàng ngàn nhà dân vùng lũ vẫn bị cô lập - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương tiếp tế lương thực, nước sạch cho các hộ dân đang bị cô lập ở xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến chiều 1-11, mặc dù mưa đã giảm nhiều giờ và nước từ thượng nguồn đổ về ít hơn so với những ngày trước nhưng tại nhiều khu dân cư hạ lưu ở huyện Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên... nước lũ rút rất chậm. Hàng ngàn hộ dân ở các vùng này vẫn bị ngập lụt, cô lập với bên ngoài.

Tại huyện Hưng Nguyên, hiện tại các tuyến đường giao thông, cầu tràn để đi vào một số khu vực dân cư ngoài đê sông Lam ở các xã Châu Nhân, Xuân Lam, Hưng Lợi đều bị nước lũ chia cắt. Chính quyền địa phương đã cắt cử các lực lượng túc trực, không cho người dân đi qua tại các khu vực nguy hiểm.

Mưa ngớt, nhưng hàng ngàn nhà dân vùng lũ vẫn bị cô lập - Ảnh 2.

Người già, trẻ nhỏ ở vùng ngoài đê sông Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được đưa đi sơ tán tránh lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Lê Khánh Quang - chủ tịch UBND xã Châu Nhân - cho biết trong ba ngày qua có hơn 1.000 hộ dân bị ngập, trong đó 400 hộ bị chia cắt do mưa lũ. Mực nước sông Lam lên cao gần 2m, địa phương này đã kịp thời ứng cứu, sơ tán người dân, đặc biệt là người nhà trẻ nhỏ, vận chuyển tài sản, gia súc gia cầm lên khu vực trên cao.

"Chúng tôi đang phối hợp với các đoàn cứu trợ, tiếp tế lương thực, thực phẩm và nước sạch cho bà con trong khi chờ nước rút", ông Quang nói.

Ở các xã ngập lụt huyện Đô Lương, Yên Thành, sau khi nước lũ rút, các thầy cô giáo cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để sớm đón học sinh trở lại trường vào sáng mai (2-11).

Mưa ngớt, nhưng hàng ngàn nhà dân vùng lũ vẫn bị cô lập - Ảnh 3.

Các cô giáo Trường mầm non Khánh Thành, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An dọn dẹp trường lớp để đón trẻ trở lại trường sau mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đợt mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 9 từ ngày 28 đến 31-10 tại tỉnh này đã làm 5 người chết, 3 người mất tích; hơn 14.500 nhà dân bị ngập.

Còn tại Hà Tĩnh tính đến đầu giờ chiều 1-11 vẫn còn 3.454 hộ dân tại 23 xã của 5 huyện vẫn đang bị ngập. Mưa lớn cũng dẫn tới nhiều điểm sạt lở đất tại các địa phương miền núi như: Vũ Quang, Hương Sơn, Thạch Hà, Nghi Xuân. 

Về nhà sau đêm trắng chạy lũ: ‘Cả năm vất vả, giờ chẳng còn gì Về nhà sau đêm trắng chạy lũ: ‘Cả năm vất vả, giờ chẳng còn gì'

TTO - Mệt mỏi trở về nhà sau đêm trắng chạy đi tránh lũ, nhiều người dân vùng lũ Thanh Chương (Nghệ An) ứa nước mắt khi nhiều tài sản bị nước lũ nhấn chìm.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên