22/10/2020 14:16 GMT+7

Mưa lũ tại Hà Tĩnh làm 6 người chết, hơn 45.500 hộ dân bị ngập

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Tính đến ngày 22-10, đợt mưa lũ lịch sử tại tỉnh Hà Tĩnh đã làm 6 người chết, hơn 45.500 hộ dân bị ngập. Nước lũ ở các vùng ngập lụt như Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh đang rút dần.

Mưa lũ tại Hà Tĩnh làm 6 người chết, hơn 45.500 hộ dân bị ngập - Ảnh 1.

Người dân xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh chèo thuyền đi lại trong đợt lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 17 đến 21-10, với tổng lượng mưa phổ biến trên 500mm, có nhiều nơi hơn 1.000mm, đã ảnh hưởng trên diện rộng các địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, mưa lớn cộng với việc hồ Kẻ Gỗ xả tràn đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại các vùng hạ du huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đợt mưa lũ lịch sử vượt mức năm 2020 đã làm 6 người chết, hơn 45.500 hộ dân bị ngập lụt. Đáng chú ý, những người tử vong đều do đi qua đập tràn hoặc đánh bắt cá trong mưa lũ.

Hiện nay, hồ Kẻ Gỗ đã giảm mức xả tràn còn 100m³/s, nước lũ đang rút dần, người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa. Hơn 95.000 tấn lúa của người dân Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh bị ngập, ướt.

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, hơn 11 tỉ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm của đồng bào cả nước hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn đã được tiếp nhận.

Mưa lũ tại Hà Tĩnh làm 6 người chết, hơn 45.500 hộ dân bị ngập - Ảnh 2.

Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị chia cắt do nước lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau 3 ngày bị mưa lũ chia cắt, đến hôm nay học sinh tại 208 trường học ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể tới trường. Toàn tỉnh có 4 huyện Kỳ Anh, Hương Sơn, Nghi Xuân, Đức Thọ đã duy trì việc học tại 100% trường.

Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ban hành công điện khẩn về việc khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh và ứng phó với diễn biến của cơn bão số 8 trên Biển Đông.

Ông Hưng cũng yêu cầu tổ chức tốt công tác tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ và công khai tránh tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, thanh tra giám sát chặt chẽ việc sử dụng, kịp thời phát hiện, bổ cứu các sai sót, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các địa phương bị thiệt hại ít hơn trực tiếp liên hệ với các địa phương bị thiệt hại nặng để hỗ trợ, giúp đỡ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thêm nhiều đơn vị, cá nhân tham gia Cùng Tuổi Trẻ cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung Thêm nhiều đơn vị, cá nhân tham gia Cùng Tuổi Trẻ cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung

TTO - Sáng 22-10, chương trình Cùng Tuổi Trẻ cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung tiếp tục tiếp nhận đóng góp của nhiều bạn đọc và doanh nghiệp, học sinh, sinh viên.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên