25/12/2014 10:15 GMT+7

Mưa lũ kỷ lục ở Indonesia,  Malaysia,  200.000 người sơ tán

T.VY
T.VY

TTO - Tổng cộng gần 200.000 người phải sơ tán ở Indonesia và Malaysia sau khi mưa lớn kỷ lục trút xuống nhiều khu vực gây ngập. Nhiều du khách nước ngoài bị mắc kẹt.

Nước lũ dâng cao ở khu nghỉ dưỡng Mutiara Taman Negara tại Kuala Tahan, Malaysia - Ảnh: The Malaysian Insider

Tại Malaysia, nhà chức trách cho biết trong hôm qua 24-12, gần 62.000 người phải sơ tán. Riêng tại bang Pahang, lượng mưa đo được lớn nhất trong 40 năm qua.

Hãng tin The Anadolu Agency dẫn lời một quan chức cơ quan cứu hỏa và cứu hộ cho biết khoảng 100 - 200 người - hầu hết là du khách nước ngoài, đã bị mắc kẹt tại một công viên quốc gia ở bang này.

"Họ bị kẹt lại tại ba khu nghỉ dưỡng quanh công viên quốc gia. Chúng tôi đang dùng thuyền và trực thăng đến giải cứu", quan chức Wan Mohd Nor Ibrahim nói. 

Cũng theo Ibrahim, mặc dù đã quen với lũ lụt, người dân trong vùng vẫn bị bất ngờ với đợt lũ này. 

Tại các bang bờ đông Malaysia, tình hình lũ lụt đang tệ thêm mỗi ngày, khiến chính quyền phải lên kế hoạch lập thêm các trung tâm sơ tán. 

Tại Indonesia, lũ lụt cũng buộc gần 130.000 người ở tỉnh Aceh rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Sutopo Purwo Nugroho - người phát ngôn cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia, cho biết hiện lũ lụt đã nhấn chìm nhiều khu vực ở Aceh và tỉnh Tây Java, tuy nhiên đến nay chưa có báo cáo thương vong.

Hiện các quan chức cơ quan ứng phó thiên tai, cảnh sát và binh lính đã được điều động giúp người dân sơ tán cũng như cung cấp các dịch vụ cần thiết cho người sơ tán.

Sutopo cũng cảnh báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tới cùng nguy cơ xảy ra lũ lụt và lở đất.

Người dân Malaysia di chuyển khó khăn ở vùng ngập - Ảnh: freemalaysiatoday.com

Nước ngập nhà dân ở khu vực Pakatan Rakyat, Malaysia - Ảnh: themalaysianinsider.com

Trẻ em đi lại tại vùng lũ ở bang Kelantan, Malaysia - Ảnh: freemalaysiatoday.com

Du khách nước ngoài tại một trung tâm sơ tán ởJerantut,  Pahang, Malaysia - Ảnh: AFP/Getty Images

Hai du khách Hà Lan đang chăm con sau khi được trực thăng đưa tới một trường học được dùng làm nơi sơ tán ở Jerantut, Pahang, Malaysia - Ảnh: AFP/Getty Images

 

Nước ngập mênh mông ở khu vực Jl. Raya Baleendah, Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia - Ảnh: Antara

Đội cứu hộ đang tìm cách đưa thi thể một nạn nhân lở đất ở Java hôm 14-12 ra ngoài - Ảnh:Press TV

 

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên