10/09/2024 08:49 GMT+7

Mưa lớn sau bão số 3: Cố gắng cấp sớm điện, viễn thông trở lại

Vẫn còn khoảng 1,5 triệu khách hàng bị mất điện do bão số 3, trong khi cả ngàn trạm biến áp bị ngập úng. Ngành điện đang tìm đủ cách để sớm cấp điện lại cho người dân và doanh nghiệp.

Mưa lớn sau bão số 3: Cố gắng cấp sớm điện, viễn thông trở lại - Ảnh 1.

Nhiều trạm biến áp, trụ điện tại thị trấn Cát Bà (Hải Phòng) bị bão số 3 phá hủy - Ảnh: NAM TRẦN

Đến chiều 9-9, vẫn còn khoảng 1,5 triệu khách hàng bị mất điện do bão, trong tổng số 5,7 triệu khách hàng bị ảnh hưởng trước đó.

Hệ thống lưới điện bị thiệt hại nặng nề do cơn bão, khiến cho việc khắc phục các sự cố ngày càng khó khăn khi tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp và tình trạng mất liên lạc viễn thông ở nhiều nơi.

Đóng điện 16/59 đường dây 110kV

Theo đại diện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đến chiều 9-9 đã đóng điện 16/59 đường dây 110kV, nhưng nhiều cột gặp sự cố đổ nặng nề cần thời gian để khôi phục.

Với đường dây trung áp, mới chỉ có 43/180 đường dây được đóng điện trở lại, tức là mới chỉ đáp ứng việc cung cấp điện cho 110.000 trên tổng số 460.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi các đường dây này.

Ngoài ra với đường dây hạ áp, có tới gần 1.400 cột bị gãy đổ, nghiêng, sạt lở và hơn 12.000m đường dây bị hư hỏng.

Trong khi việc khắc phục hệ thống điện tại các tỉnh chịu thiệt hại do bão còn nhiều gian nan, mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền núi phía Bắc khiến cho tình hình thêm căng thẳng.

Do ngập lụt ở nhiều nơi như Yên Bái, Lào Cai... đã có cả ngàn trạm biến áp bị ngập nặng, buộc phải cắt điện, làm ảnh hưởng tới việc cấp điện cho khoảng 100.000 khách hàng. Con số này thay đổi từng giờ khi nước liên tục dâng cao, gây thiệt hại về tài sản rất lớn cho ngành điện.

Đến nay, ngành điện vẫn đang chạy đua để sớm khôi phục lại hệ thống điện cho người dân.

Bên cạnh khoảng 4.000 cán bộ nhân viên đã được huy động, ngay trong ngày 8-9, Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động thêm tổng cộng 38 đội xung kích với tổng số 413 cán bộ, công nhân kỹ thuật từ 13 đơn vị trực thuộc để hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện tại Hải Phòng và Quảng Ninh, dồn lực cấp điện trở lại cho người dân những ngày tới.

Mưa lớn sau bão số 3: Cố gắng cấp sớm điện, viễn thông trở lại - Ảnh 2.

Nhân viên điện lực Hải Phòng khắc phục hậu quả sau bão tại thị trấn đảo Cát Bà, hiện tại nơi đây vẫn chưa có điện và mạng viễn thông - Ảnh: NAM TRẦN

Chạy đua cấp xăng dầu cho dân

Cùng với điện, việc cấp xăng dầu ở một số địa bàn cũng gặp khó do nhiều cửa hàng xăng dầu bị hư hỏng, tốc mái, mất điện, không có kết nối Internet sau bão số 3.

Ghi nhận tại Quảng Ninh, ngoài việc cung ứng nguyên liệu phục vụ cho phương tiện vận tải và thiết bị sản xuất, nhu cầu sử dụng xăng dầu cho chạy máy phát điện tăng cao dẫn đến tình trạng người dân phải xếp hàng mua xăng dầu tại các cửa hàng thuộc khu vực đông dân cư.

Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), bão Yagi đã làm hư hỏng nặng văn phòng làm việc, kho, cảng dầu, bến xuất và hơn 50 cửa hàng xăng dầu thuộc hai đơn vị Petrolimex Quảng Ninh và Petrolimex Hải Phòng; nhiều cửa hàng xăng dầu khác tại Bắc Ninh bị bung trần, tốc mái, rách diềm mái che, gãy bảng giá, đổ cột bơm...

Vì vậy, tập đoàn này đang tập trung nhân lực tại chỗ để khắc phục sự cố, chạy máy phát điện để xuất hàng tại kho, cửa hàng; tổ chức phân ca kíp duy trì bán hàng, cung ứng xăng dầu kịp thời.

Đến nay, Petrolimex đã có phương án để các đội tàu chở xăng dầu của Petrolimex sẵn sàng bổ sung thêm nguồn hàng cho hệ thống phân phối trên đất liền.

Tuy nhiên, để tàu có thể bổ sung nguồn hàng vào kho xăng dầu thì Petrolimex cho hay cần có sự phối hợp đồng bộ của hệ thống cơ sở hạ tầng như cầu cảng (thông luồng), điện lực, viễn thông...

Mưa lớn sau bão số 3: Cố gắng cấp sớm điện, viễn thông trở lại - Ảnh 3.

Nhân viên Viettel khẩn trương tham gia khắc phục các sự cố ảnh hưởng đến kết nối mạng di động - Ảnh: ĐỨC THỌ

Viễn thông: đã khắc phục được phần lớn sau bão số 3

Ông Phạm Văn Tuấn, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng, dẫn báo cáo của các nhà mạng, đến cuối ngày 9-9 các mạng VinaPhone, Viettel, MobiFone đều khôi phục hoạt động ổn định trên 80% địa bàn TP. Riêng VinaPhone đã khôi phục hoạt động trên 90%, Viettel và MobiFone trên 80%.

Nhìn chung việc khôi phục hoạt động của các nhà mạng phụ thuộc vào nguồn điện lưới trên địa bàn. Với những khu vực chưa có điện, các nhà mạng đang triển khai máy nổ để phục vụ hoạt động các trạm BTS.

Riêng khu vực đảo Cát Bà có một số khu vực như thị trấn Cát Bà đã khôi phục được sóng viễn thông.

Tuy nhiên, các nhà mạng vẫn cần vài ngày nữa để ổn định sóng viễn thông trên đảo Cát Bà.

Còn tại đảo Bạch Long Vỹ, hiện việc kết nối vẫn thông qua điện thoại vệ tinh, còn điện thoại phổ dụng chưa kết nối được, phải chờ yên gió các nhà mạng mới khảo sát lại và lắp các tuyến viba.

Trong khi đó, nhà mạng Viettel cũng cho hay đang huy động tất cả lực lượng và nguồn lực kỹ thuật, vật chất tập trung khắc phục sự cố xảy ra tại các trạm phát sóng di động do bão Yagi gây ra từ chiều 7-9.

Tuy nhiên, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do một số khu vực như TP Hạ Long nằm sát biển, trạm phát sóng được neo khá cao nên việc sửa chữa trong tình hình thời tiết hiện nay là không dễ.

Trước đó, các nhà mạng di động cũng phối hợp triển khai dịch vụ chuyển vùng di động (roaming) miễn phí. Theo đó, thuê bao di động có thể được tự động kết nối để thực hiện cuộc gọi, nhắn tin SMS trên hạ tầng của nhà mạng khác.

Để sử dụng, người dùng cần để cấu hình điện thoại ở chế độ chọn mạng tự động (chọn Nhà cung cấp mạng - Network Selection trong phần cấu hình của điện thoại: bật chế độ tự động - auto).

Nhiều thủy điện đồng loạt xả lũ

Hiện nhiều thủy điện vẫn đang phải xả lũ tại hồ chứa thủy điện theo điều hành của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và ban chỉ đạo phòng chống thiên tai các tỉnh thành.

Các hồ thủy điện mở cửa xả lũ gồm hồ Tuyên Quang (mở 4 cửa), Lai Châu (mở 1 cửa), Bản Chát (mở 4 cửa), Huội Quảng (mở 4 cửa), Hòa Bình (mở 2 cửa), Thác Bà (mở 2 cửa), Trung Sơn (mở 6 cửa), Bản Vẽ (mở 6 cửa).

Hải Phòng, Quảng Ninh vẫn chạy đua xử lý sự cố

Mưa lớn thêm khó cho ngành điện - Ảnh 2.

Nhân viên điện lực Hải Phòng khắc phục hậu quả sau bão tại thị trấn đảo Cát Bà, hiện tại nơi đây vẫn chưa có điện và mạng viễn thông - Ảnh: NAM TRẦN

Một lãnh đạo EVN Hải Phòng cho hay đã cấp điện trở lại cho khu vực nội thành TP Hải Phòng. Với các huyện ngoại thành, còn một số khu vực chưa cấp điện trở lại được vì chưa khắc phục xong do quá nhiều cột điện gãy đổ.

Việc cấp điện cho đảo Cát Bà đến nay vẫn chưa thực hiện được do đứt cáp dẫn điện không khôi phục được mà phải làm mới. EVN Hải Phòng đang đặt mua thiết bị nhanh nhất từ nước ngoài để thay thế.

Còn đối với huyện đảo Cát Hải vẫn phải chờ khắc phục sự cố tại trạm Yên Hưng (Quảng Ninh). Về phía EVN Hải Phòng đã khắc phục xong sự cố điện trên đảo, khi nào bên phía Yên Hưng khắc phục xong thì phía EVN Hải Phòng sẽ đóng điện luôn.

Trong khi đó, ghi nhận tại TP Hạ Long, ngày 9-9 nhiều khu dân cư vẫn chưa được cấp điện trở lại. Nhiều người dân chọn đi khách sạn để lánh tạm.

Ghi nhận tại khách sạn Paddington, rất nhiều hộ dân ở xung quanh đến thuê phòng lưu trú. Anh Quy (ở chung cư Hồng Hà, TP Hạ Long) cho biết bão số 3 khiến chung cư mất điện, mất nước, sóng viễn thông thì chập chờn nên vợ chồng anh cùng con nhỏ phải đi thuê phòng khách sạn.

"Họ cho thuê gói đồng hành cùng người dân vượt qua bão số 3 với giá 500.000 đồng/phòng/ngày kèm theo một số điều kiện. Dù tốn tiền nhưng ở đây có điện, có WiFi để tôi làm việc, ở đây gia đình được tắm rửa, sinh hoạt", anh Quy chia sẻ.

Theo Công ty Điện lực TP Hạ Long, do ảnh hưởng của bão, toàn bộ 38/38 đường dây trung áp và trạm biến áp của TP bị sự cố, mất điện diện rộng.

Công ty huy động 170 cán bộ, nhân viên và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tăng cường thêm 43 cán bộ kỹ thuật để khôi phục lưới điện.

Tính đến 14h ngày 9-9 đã khôi phục cấp điện lại cho 15 đường dây trung áp. Dự kiến trong ngày, đơn vị sẽ nỗ lực để cấp điện trở lại cho 28/38 đường dây trung áp.

"Sẽ ưu tiên cấp điện trở lại cho trụ sở các cơ quan, đơn vị của tỉnh thành, các bệnh viện, nhà máy nước, trạm phát sóng viễn thông...", đại diện Điện lực TP Hạ Long thông tin và cho biết khu vực các phường trung tâm của TP Hạ Long vẫn chưa thể khôi phục cấp điện ngay.

Nguyên nhân chính là trạm biến áp 110kV Hà Tu đang gặp sự cố rất lớn, trong đó có một cột sắt 110kV bị gãy đổ.

Mưa lớn thêm khó cho ngành điện - Ảnh 3.TP.HCM cử lực lượng cây xanh, cấp nước, chiếu sáng, điện lực hỗ trợ các tỉnh phía Bắc

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị có chuyên môn về hạ tầng công chính khẩn trương cử lực lượng đến các tỉnh thành phía Bắc để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên