18/12/2022 16:26 GMT+7

Mưa lớn, gió giật, chiều nay 18-12 nhiều chuyến bay phải hoãn, hủy hoặc chuyển hướng hạ cánh

CÔNG TRUNG - CHÍ CÔNG
CÔNG TRUNG - CHÍ CÔNG

TTO - Hàng loạt chuyến bay bị trì hoãn nhiều giờ, thậm chí buộc hạ cánh ở sân bay khác do ảnh hưởng mưa lớn ngày 18-12. Hãng bay cho biết sẵn sàng bố trí bay bù giải tỏa khách ngay khi thời tiết ổn định.

Mưa lớn, gió giật, chiều nay 18-12 nhiều chuyến bay phải hoãn, hủy hoặc chuyển hướng hạ cánh - Ảnh 1.

Hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng do ảnh hưởng mưa gió - Ảnh: VNA

Do ảnh hưởng của không khí lạnh phía Bắc và gió mùa Đông Bắc có gió giật, tốc độ gió lớn, nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn bay tuyệt đối cho hành khách, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã buộc phải hủy các chuyến bay đến, đi từ Tuy Hòa trong ngày 18-12 và hủy 10 cặp chuyến bay đến và đi từ Côn Đảo trong các ngày 18-12, 19-12.

Cụ thể, trong hôm nay, Vietnam Airlines đã hủy các chuyến giữa Hà Nội và Tuy Hòa (gồm VN1651, VN1650), giữa TP.HCM và Tuy Hòa (gồm VN1660, VN1661), giữa TP.HCM và Côn Đảo (gồm VN1891, 0V8095, 0V8057, VN1859, 0V8063, 0V8093, 0V8091, VN1885, 0V8069, VN1895, VN1890, 0V8094, 0V8090, VN1858, 0V8062, 0V8092,  0V8056,  VN1884, 0V8068).

Đáng chú ý, trong ngày mai 19-12, Vietnam Airlines hủy chuyến VN1898 giữa Côn Đảo và TP.HCM.

"Các hành khách được hỗ trợ sắp xếp thay đổi chuyến bay và các hỗ trợ khác theo quy định hiện hành của hãng" - đại diện hãng bay thông tin.

Trong khi đó, hãng bay của Vietjet cho biết trong hôm nay một số chuyến bay chặng Seoul (Incheon, Hàn Quốc) - Phú Quốc (VJ975/VJ979), chặng TP.HCM - Phú Quốc (VJ321), chặng Hà Nội - Phú Quốc (VJ455) và chặng TP.HCM - Tuy Hòa (VJ206), do thời tiết xấu tại khu vực sân bay Phú Quốc và sân bay Tuy Hòa (Phú Yên), nên đã chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay Cần Thơ, TP.HCM. 

Tàu bay và toàn bộ hành khách dự kiến tiếp tục hành trình đến Phú Quốc và Tuy Hòa ngay khi thời tiết tốt hơn.

Do ảnh hưởng thời tiết xấu, các chuyến bay VJ206/VJ207 chặng TP.HCM - Tuy Hòa - TP.HCM được chuyển sang giờ khởi hành mới vào ngày 19-12. Một số chuyến bay chịu ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng.

Tình huống tàu bay chuyển hướng hạ cánh do thời tiết xấu là bất khả kháng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Các hãng cho hay ảnh hưởng của thời tiết xấu được dự báo kéo dài đến 20-12. Các chuyến bay đến, đi từ Tuy Hòa, Côn Đảo có thể tiếp tục thay đổi kế hoạch khai thác. 

Sân bay Phú Quốc hoạt động bình thường trở lại

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 18-12, ông Nguyễn Minh Đông - giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - cho biết hiện gió và mưa tại khu vực Phú Quốc đã giảm, các chuyến bay bắt đầu khai thác trở lại để giải tỏa khách.

Theo ông Đông, 7h sáng cùng ngày, do ảnh hưởng gió thổi mạnh nên có nhiều chuyến bay từ TP.HCM, Hà Nội và Kuala Lumpur (Malaysia) đến Phú Quốc không thể đáp xuống sân bay Phú Quốc . Đồng thời, nhiều hành khách đi máy bay từ TP Phú Quốc đến các nơi khác cũng không thể thực hiện chuyến bay đúng giờ.

"Hiện thời tiết đã ổn, các chuyến bay đã đáp được xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Hành khách từ Phú Quốc đến các nơi khách cũng bắt đầu đi lại bình thường".

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sẽ bùng nổ vào năm 2023 Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sẽ bùng nổ vào năm 2023

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới khó khăn, song giới phân tích cho rằng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sẽ bùng nổ vào năm tới.

CÔNG TRUNG - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên