04/01/2019 15:34 GMT+7

Mưa lớn, đảo Thổ Châu có nơi ngập sâu cả mét

K.NAM - D.KHÁNH
K.NAM - D.KHÁNH

TTO - Bão số 1 gây mưa lớn kéo dài khiến nước từ các con suối trên núi tràn xuống, cộng với triều cường nước biển dâng đã làm cho nhiều khu vực trên đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang bị ngập sâu.

Mưa lớn, đảo Thổ Châu có nơi ngập sâu cả mét - Ảnh 1.

Nhiều nơi ở trung tâm đảo Thổ Châu ngập sâu - Ảnh: VĂN BÌNH

Chiều 4-1, ông Đỗ Văn Dừng - chủ tịch UBND xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang - cho biết nhiều khu vực trên đảo này đang bị ngập sâu, có nơi ngập cả mét. Trời mưa to từng chặp nhưng kéo dài suốt ngày đêm. Ngoài biển hiện đang có gió khá mạnh.

Theo ông Dừng, nước trên núi đổ xuống quanh đảo theo các con suối cộng với triều cường nước biển dâng khiến nước ứ đọng trên đảo không có đường thoát.

"Trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học, chợ và nhiều tuyến đường bị ngập khá nặng. Giao thông quanh đảo tê liệt hoàn toàn vì xe nào cố chạy qua đoạn ngập đều tắt máy", ông Dừng nói.

Ngoài chuyện bị ngập, tại xã đảo Thổ Châu còn ghi nhận có 8 phương tiện đánh bắt thủy sản công suất nhỏ và 16 chiếc xuồng đò đưa đón khách bị sóng đánh chìm tại nơi neo đậu, thiệt hại 2 ao cá nước ngọt của người dân và gió lớn làm tốc mái 2 căn nhà dân, ngã 2 trụ điện.

Hiện tại, vùng biển Thổ Châu - Phú Quốc gió cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, gió Đông Bắc trên vùng biển Kiên Giang phổ biến ở mức cấp 4, có lúc cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ.

Nhiều tàu trú bão ở đảo Thổ Châu và Nam Du bị sóng đánh chìm Nhiều tàu trú bão ở đảo Thổ Châu và Nam Du bị sóng đánh chìm

TTO - Dù đã vào tránh bão số 1 tại đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc và các đảo thuộc quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, Kiên Giang nhưng nhiều tàu thuyền cỡ nhỏ vẫn bị sóng đánh chìm.

K.NAM - D.KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên