04/01/2019 13:49 GMT+7

Nhiều tàu trú bão ở đảo Thổ Châu và Nam Du bị sóng đánh chìm

C.TRIỀU - T.HẠNH - K.NAM
C.TRIỀU - T.HẠNH - K.NAM

TTO - Dù đã vào tránh bão số 1 tại đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc và các đảo thuộc quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, Kiên Giang nhưng nhiều tàu thuyền cỡ nhỏ vẫn bị sóng đánh chìm.

Nhiều tàu trú bão ở đảo Thổ Châu và Nam Du bị sóng đánh chìm - Ảnh 1.

Chiến sĩ đồn biên phòng Nam Du giúp ngư dân kéo tàu vào bờ tại quần đảo Nam Du - Ảnh: đồn biên phòng Nam Du cung cấp

Sáng 4-1, trung tá Đoàn Ngọc Giang - phó đồn trưởng đồn biên phòng Nam Du, huyện Kiên Hải, Kiên Giang - cho biết hiện nay trên quần đảo Nam Du (gồm 21 đảo lớn nhỏ thuộc hai xã Nam Du, An Sơn) đang mưa và sóng lớn, đã có 9 tàu, chủ yếu là ghe câu mực, bị sóng đánh chìm.

Trước đó đồn biên phòng Nam Du đã bắn pháo hiệu thông báo bão và kết hợp chính quyền địa phương tuần tra, tuyên truyền, vận động các phương tiện vào khu vực quần đảo Nam Du tránh, trú bão. Đã có hơn 1.000 phương tiện vào khu vực quần đảo Nam Du tránh bão số 1. Có hơn 210 lồng bè nuôi cá được chằng chống an toàn. 

Trung tá Giang cho biết hiện nay lực lượng biên phòng đang tich cực cùng với các chủ phương tiện chuyển tài sản có giá trị lên bờ, kéo ghe vào bờ đảm bảo an toàn.

Tại xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang đã có 8 tàu đánh bắt thủy sản công suất nhỏ và 16 chiếc xuồng đò đưa đón khách bị sóng đánh chìm tại nơi neo đậu. Mưa bão và gió lớn làm tốc mái 2 căn nhà dân, đổ ngã 2 trụ điện và làm thiệt hại 2 ao cá nước ngọt của người dân nuôi trên đảo.

Ông Đỗ Văn Dừng - chủ tịch UBND xã Thổ Châu - cho biết hiện còn một số tàu neo đậu bị sóng đánh chìm dưới biển nhưng chưa thống kê được chính xác do sóng biển quá lớn. 

Những cột sóng biển này uy hiếp tàu thuyền đang neo đậu ở các bãi có thể tiếp tục bị đánh chìm, đứt dây neo... Ngoài ra, có hai tàu cá ở địa phương khác bị sóng đánh đứt dây neo trôi dạt vào bãi biển.

Hiện, chính quyền xã Thổ Châu phối hợp với các lực lượng của trung đoàn 152 (Quân khu 9), bộ đội biên phòng đứng chân trên xã đảo tập trung hỗ trợ người dân kéo tàu thuyền lên bờ, sửa chữa nhà ở cho những hộ dân bị thiệt hại. 

Đồng thời rà soát, thống kê chính xác số tàu thuyền bị chìm và mức độ thiệt hại để có giải pháp khắc phục kịp thời, hỗ trợ dân chằng chống lại nhà ở, neo chắc chắn tàu thuyền tại các bến.

Qua mũi Cà Mau, bão số 1 mạnh lên, Nam Bộ mưa lớn, dông lốc Qua mũi Cà Mau, bão số 1 mạnh lên, Nam Bộ mưa lớn, dông lốc

TTO - Sáng nay 4-1, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 1 mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12. Trong sáng nay ở Nam Bộ có khả năng xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

C.TRIỀU - T.HẠNH - K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên