24/06/2019 14:48 GMT+7

Mưa kéo dài thổi bay trăm triệu đô ở Trung Quốc

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Mưa lớn gây ngập lụt trên 17 quận tại tỉnh Quý Châu làm ít nhất 3 người chết, 3 người bị thương. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế ước tính hơn 113 triệu USD.

Mưa kéo dài thổi bay trăm triệu đô ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Các trận lũ lụt ở Trung Quốc thường gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế địa phương - Ảnh minh họa

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc, các trận mưa lớn đã gây thiệt hại nặng tại các tỉnh phía tây nam của nước này. Mưa lớn bắt đầu hôm 21-6 và kéo dài đã gây lũ lụt tại 17 quận và huyện của tỉnh Quý Châu, ảnh hưởng tới khoảng 455.700 cư dân.

Nhiều trận lũ quét đã phá hủy 11.500 hecta hoa màu, làm sập 12 căn nhà, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 776,5 triệu Nhân dân tệ (113 triệu USD).

Để cứu trợ thiên tai ở các khu vực bị ảnh hưởng, chính quyền tỉnh Quý Châu đã tổ chức quyên góp được 4 triệu Nhân dân tệ.

Các nhu yếu phẩm cũng như lều, quần áo, chăn màn, giường gấp và những đồ cứu trợ khác cũng được chính quyền chuyển cho các cư dân bị ảnh hưởng. 

Theo dự báo, đợt mưa trên sẽ kéo dài đến hết ngày 24-6 ở phía tây và phía nam của tỉnh Quý Châu.

Tại thành phố Trùng Khánh gần Quý Châu, 16 quận và huyện đã bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn kể từ hôm 22-6 với lượng mưa hằng ngày hơn 110 mm. Mưa lớn đã khiến mực nước một số con sông ở Trùng Khánh dâng lên tới mức báo động.

Theo giới chức Trung Quốc, mực nước ở vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử cũng đã tăng do mưa lớn ở thượng nguồn.

Tinh đến 14h chiều 23-6 (giờ địa phương), lưu lượng nước chảy vào hồ chứa của đập Tam Hiệp lên tới mức 31.000 m3/giây - mức kỷ lục trong năm nay. Theo dự báo, trong 10 ngày tới sẽ có 2 đợt mưa lớn tại lưu vực sông Dương Tử.

Các cơn mưa như trút nước cũng ập xuống phía nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc kể từ sáng Chủ nhật, làm tăng mực nước của một số con sông ở Thiệu Quan và Thanh Nguyên. Chính quyền địa phương đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp, Tân Hoa xã cho biết thêm.

Mưa lũ tồi tệ tại Ấn Độ, 357 người chết Mưa lũ tồi tệ tại Ấn Độ, 357 người chết

TTO - Chính quyền địa phương đã gặp bất ngờ khi lượng mưa năm nay nhiều gấp 2,5 lần so với những năm trước.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên