27/05/2013 14:16 GMT+7

Mùa hè Hàn Quốc đến sớm và lâu hơn

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà mùa hè ở Hàn Quốc bắt đầu sớm và kéo dài lâu hơn so với 50 năm trước.

0pnC1uZC.jpgPhóng to
Người dân đổ ra biển Haeundae ở Busan ngày 26-5. Nhiệt độ tại nhiều vùng ở Hàn Quốc đo được trên 30 độ C - Ảnh: Yonhap

Dữ liệu khảo sát khí hậu từ năm 1950-2010 của KMA cho biết mùa hè tại Hàn Quốc từ sau năm 2000 thường bắt đầu vào cuối tháng 5, sớm hơn đến nửa tháng so với thời điểm những năm 1950. Vì vậy khoảng thời gian mùa hè ở Hàn Quốc bị dôi ra thêm 20 ngày, lên đến 121 ngày.

Hồi thập niên 1950, mùa hè thường bắt đầu từ giữa tháng 6. Càng về sau thì thời điểm vào hè càng tới sớm hơn, như thập niên 1980 hay 1990 là vào đầu tháng 6, còn từ năm 2000 đến nay thường là cuối tháng 5.

KMA cho rằng hiện tượng Trái đất nóng lên là nguyên nhân của sự biến đổi này. Nhiệt độ trung bình của mùa hè Hàn Quốc luôn đo được trên 20 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình trên bán đảo Triều Tiên tăng thêm khoảng 1,2 độ trong suốt 30 năm qua kể từ năm 1981.

KMA dự đoán mùa hè tại Hàn Quốc có thể kéo dài đến 5 tháng vào cuối thế kỷ này. Vì mùa hè kéo dài lâu nên mùa đông cũng đến muộn và ngắn hơn so với 50 năm trước.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên