20/12/2019 11:19 GMT+7

Mùa Giáng sinh ngột ngạt vì cháy rừng

VÂN LIÊN (kỹ sư phần mềm sống  ở Lidcombe)
VÂN LIÊN (kỹ sư phần mềm sống ở Lidcombe)

TTO - Tôi sống ở Úc được 30 năm và hiện sống ở Lidcombe, một vùng ngoại ô ở phía tây Sydney. Năm nay là lần đầu tiên tôi thấy Sydney có quá nhiều vụ cháy rừng.

Mùa Giáng sinh ngột ngạt vì cháy rừng - Ảnh 1.

Một trực thăng tham gia chữa cháy ở ngoại ô Sydney, Úc ngày 19-12 - Ảnh: Reuters

Khu vực tôi ở chỉ cách đám cháy gần nhất khoảng một giờ lái xe. Thật sự tôi không nhìn thấy lửa cháy nhưng có thể cảm nhận được tình hình trong từng hơi thở vì đâu đâu cũng thấy mùi khói, mùi cháy.

Không khí rất khó chịu từ cả tháng nay, nhiều người phải đeo khẩu trang, những người bị hen suyễn phải nhập viện điều trị. Gia đình tôi và con nhỏ may mắn không gặp vấn đề sức khỏe gì lớn (không ai bị suyễn), tuy nhiên ai cũng khó chịu vì rất oi bức. 

Chính quyền bang New South Wales (thủ phủ của New South Wales là Sydney) khuyến cáo mọi người nếu không có việc gì thì không nên đi ra ngoài. Thực sự, cũng không ai muốn ra ngoài lúc này, nếu đi làm thì cũng muốn ngồi trong văn phòng cả ngày cho nhẹ người. Cơ quan tôi thậm chí có người ở lại văn phòng.

Hiện tại, đám cháy sẽ không lan tới vùng Lidcombe nên gia đình tôi không quá lo lắng nhưng vẫn xem tin tức thường xuyên. Do cháy ở các khu vực xung quanh nên nhà cửa khá bẩn vì gió thổi bụi từ nơi bị cháy đến. 

Nhà đóng kín cửa sổ nhưng bụi nâu, bụi đỏ vẫn chui vào được. Nếu mình đi chân không trong nhà thì cảm nhận rất rõ lớp bụi dưới chân. Do có con nhỏ nên tôi phải lau chùi thường xuyên nhưng theo tinh thần tiết kiệm nước tối đa. 

Bang New South Wales đã ban hành luật tiết kiệm nước do mực nước dự trữ của một đập trong bang đã giảm xuống gần 45%, mức thấp nhất kể từ năm 2003.

Luật tiết kiệm nước cấm hoàn toàn việc rửa xe bằng vòi xịt, người dân phải dùng xô và khăn hay bọt biển để rửa xe. Vườn chỉ được tưới bằng xô hoặc bình tưới trước 10 giờ sáng hoặc sau 4 giờ chiều. 

Hệ thống tưới thông minh chỉ được sử dụng trong 15 phút cũng trong hai khoảng thời gian trên. Nơi tôi sống, mọi người vẫn sinh hoạt, chợ búa, mua sắm bình thường, có điều dễ nhận ra là ai ai cũng vội vàng mua rồi nhanh chóng về nhà.

Chỉ còn chưa tới một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh. Mọi người vẫn có nhu cầu đi mua sắm. Các khu thương mại có máy lạnh nên cũng khá nhộn nhịp. Nhìn chung, không khí khá buồn vì cháy ở rất nhiều nơi, ô nhiễm nặng, khói và bầu trời mù mịt. 

Tôi chưa biết thiệt hại cụ thể về kinh tế thế nào, nhưng chắc chắn cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng vì nhiều gia đình phải đi lánh nạn, không thể sum họp trong dịp lễ này.

Ở các khu vực gặp nguy hiểm, chính quyền kêu gọi người dân đi sơ tán và cung cấp cho họ chỗ ở tạm. Khác với người Việt Nam thích sống gần thành phố lớn để tiện công việc, đa số người Úc đã ổn định cuộc sống thích sống gần thiên nhiên, ở ven rừng. 

Họ là những người lo lắng nhất về hỏa hoạn. Những đồng nghiệp người Úc của tôi - sống ở khu vực Wahroonga - ngày nào cũng phải theo dõi tin tức, rất hoang mang lo sợ, phải bỏ việc chạy về nhà sắp xếp giấy tờ sẵn để chạy sơ tán khi cần.

Có người cháy rừng chỉ còn cách nhà họ ở chỉ 1km nhưng may mắn đám cháy bị khống chế kịp lúc nên không bị mất nhà. Họ sống trong cảnh phập phồng lo sợ suốt nhiều tuần liên tiếp, nay mới nhẹ nhõm khi nguy hiểm đã qua.

Tôi không nắm rõ hết tình hình của những người khác trong cộng đồng người Việt, chỉ biết là đối với nhiều người Việt Nam đang sinh sống ở đây, Úc là quê hương thứ hai của chúng tôi. 

Tinh thần là mọi người rất hỗ trợ nước Úc và đã kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ. Tôi biết rất nhiều người Việt cũng góp tiền ủng hộ các nạn nhân cháy rừng năm nay, sát cánh cùng các cộng đồng khác ở Úc.

Úc tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Trong hai tháng, bang New South Wales, tiểu bang đông dân nhất ở nước Úc với hơn 7 triệu người, đã hai lần ban bố tình trạng khẩn cấp (mới nhất là ngày 19-12) vì cháy rừng. Hiện có ba đám cháy lớn từ ba hướng bắc, tây, nam đang bao vây ngoài cửa ngõ thành phố Sydney, thủ phủ bang.

Theo Hãng tin Reuters, đến chiều 19-12, nhà chức trách cho biết có gần 120 điểm cháy đang diễn ra, một nửa trong số đó chưa được kiểm soát. Nhiệt độ cao nhất của ngày vào khoảng 42 độ C, một số khu vực lên đến 45 độ C. Nhà chức trách yêu cầu người dân cảnh giác cao về tình hình.

Cơ quan cứu hỏa bang New South Wales cho biết lửa lan nhanh và cháy rất dữ dội. 1.700 lính cứu hỏa được huy động để chữa cháy nhưng lực lượng này vẫn không đủ để đối phó với tình hình, nhất là để đảm bảo an toàn cho những khu vực có nguy cơ bị cháy. Chính quyền bang yêu cầu người dân đừng chần chừ, hãy đi sơ tán trước khi quá muộn.

Tại Sydney, khói dày đặc bao trùm thành phố cảng, nhà hát con sò Opera House, nhiều hoạt động ngoài trời phải bị hủy. Nhiều ngày qua, Sydney chìm trong ô nhiễm do khói bụi dù thành phố cảng này nổi tiếng với bầu trời xanh. Nhiều người dân phải sử dụng khẩu trang - phụ kiện hiếm khi cần tới.

Cháy rừng đã diễn ra nhiều tuần ở Úc trên diện tích gần 1,2 triệu hecta, khiến ít nhất 6 người chết và hơn 680 ngôi nhà bị lửa thiêu.

HỒNG VÂN

Úc ban bố tình trạng khẩn cấp khi cháy rừng lan tới Sydney Úc ban bố tình trạng khẩn cấp khi cháy rừng lan tới Sydney

TTO - Thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales (NSW), nơi có đông người Việt sinh sống đang bị lửa vây cả ba phía: bắc, tây, và nam.

VÂN LIÊN (kỹ sư phần mềm sống ở Lidcombe)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên