19/12/2011 14:46 GMT+7

Mua cổ phiếu, lời lỗ tính thế nào?

ThS LÊ VĂN THÀNH(Công ty cổ phần đào tạo đầu tư FST)
ThS LÊ VĂN THÀNH(Công ty cổ phần đào tạo đầu tư FST)

TTO - * Tôi thấy rất nhiều người tham gia đầu tư chứng khoán nên cũng muốn tham gia đầu tư vào chứng khoán. Xin hỏi lời lỗ trong khi đầu tư vào chứng khoán sẽ được tính như thế nào?

(DuongLai)

- Trả lời:

Những nhà đầu tư cá nhân khi tham gia đầu tư chứng khoán (cổ phiếu) cuối cùng sẽ nhận được hai kết quả như sau:

1. Thứ nhất: kết quả (hậu quả) về mặt tài chính

Về mặt tài chính, sau một chu kỳ hay kỳ hạn đầu tư, nhà đầu tư sẽ thu được hai khoản: khoản thứ nhất người ta gọi là lợi vốn (lỗ vốn) và khoản thứ hai là cổ tức nhận được trong kỳ (nếu có).

Trong trường hợp giá cổ phiếu cuối kỳ tăng cao hơn so với đầu kỳ lúc bạn mua vào và bán ra chốt lời thì phần chênh lệnh đó gọi là lợi vốn, nghĩa là bạn có lời. Trường hợp ngược lại, giá cổ phiếu cuối kỳ giảm xuống còn thấp hơn so với giá đầu kỳ lúc bạn mua vào và bán ra cắt lỗ thì phần chênh lệnh âm đó gọi là lỗ vốn.

Về mặt thực tế mà nói, bạn có thể thu được khoản lợi vốn rất lớn khi đầu tư vào cổ phiếu nhưng cũng có thể lỗ mất hết toàn bộ số vốn mà mình đã đầu tư. Bên cạnh khoản lợi vốn hoặc lỗ vốn, nếu trong kỳ đầu tư, công ty bạn nắm giữ cổ phiếu có trả cổ tức (tỉ lệ trả cổ tức không cố định, thường dao động từ 3-6% trên thị giá cổ phiếu) thì bạn có thêm khoản cổ tức đó nữa. Lợi vốn (lỗ vốn) và cổ tức là hai nguồn lợi về mặt tài chính bạn sẽ thu được khi đầu tư vào cổ phiếu.

2. Thứ hai: kết quả (hậu quả) về mặt cảm xúc

Cho dù nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm hay mới tham gia thị trường thì khi giá cổ phiếu biến động mạnh, nhà đầu tư đều có những cảm xúc trái ngược nhau.

Khi cổ phiếu bạn nắm giữ tăng giá, bạn sẽ vui mừng và cảm thấy hết sức hưng phấn. Ngược lại, khi cổ phiếu giảm giá, bạn cảm thấy thất vọng, buồn chán và trong một số trường hợp bạn có thể cảm thấy tiếc nuối và tuyệt vọng.

Chính kết quả (hậu quả) về mặt cảm xúc này đôi khi làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cá nhân và các công việc khác của nhà đầu tư.

Khi đầu tư vào chứng khoán, nhà đầu tư cần phải tìm hiểu và phải ý thức được những kết quả về mặt tài chính và cảm xúc mà nhà đầu tư có thể sẽ nhận được trong những tình huống khác nhau.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn về đầu tư, nhà đầu tư phải hiểu rõ về nguồn lực tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro của chính mình, dự phòng trước các kịch bản sẽ xảy ra khi tham gia đầu tư, phương án hành động và xử lý ứng với từng kịch bản.

Nhưng cho dù trong bất kỳ tình huống nào, lời khuyên của chúng tôi là đừng để việc đầu tư ảnh hưởng đến đời sống thường ngày của bạn.

Chúc bạn sức khỏe và thành công.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề thủ tục mua bán, góp vốn doanh nghiệp hoặc bài vở cộng tác, bạn đọc gửi về mục "Tư vấn chứng khoán" tại địa chỉ: tto@tuoitre.com.vn.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

Tuổi Trẻ Online

ThS LÊ VĂN THÀNH(Công ty cổ phần đào tạo đầu tư FST)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên