23/02/2020 09:17 GMT+7

Mùa bóng mới 2020: Nóng lòng chờ giờ G

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Ngày 21-2, tất cả các CLB chuyên nghiệp và hạng nhất quốc gia được VPF (Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN) đề nghị tích cực chuẩn bị cho mùa bóng mới dự kiến khởi tranh từ ngày 7-3.

Mùa bóng mới 2020: Nóng lòng chờ giờ G - Ảnh 1.

Tiền vệ Hùng Dũng (phải) trong trận cầu giao hữu hòa 1-1 với Viettel vào giữa tuần này - Ảnh: ANH NGUYỄN

Tuy nhiên đây chưa phải là quyết định sau cùng bởi VPF lẫn VFF (LĐBĐVN) vẫn phải chờ ý kiến sau cùng của ngành chức năng dựa vào tình hình thực tế của COVID-19.

* Chủ tịch CLB bóng đá SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa:

Chúng tôi rất sốt ruột!

VPF thông báo phương án 2 sẽ khai mạc vào ngày 6-3, nhưng thông tin này chưa chính thức vì còn phải chờ ý kiến sau cùng từ cấp trên. Thật lòng mà nói, cầu thủ bắt đầu bộc lộ sự nhàm chán, bởi suốt nhiều tháng qua họ chỉ tập luyện và đá giao hữu. Mặt khác, việc giải tiến hành muộn sẽ kéo theo thiệt hại về mặt kinh tế với CLB.

Nếu V-League mở màn vào tháng 3 thì sao? Trả lời câu hỏi này, ông Hòa nói: "Được vậy thì tốt. Nhưng chắc chắn rằng khán giả sẽ không đến sân đông vì e ngại về sức khỏe. Cũng không loại trừ khả năng hai đội phải đá trên sân không có khán giả để tránh lây lan dịch bệnh".

* HLV trưởng CLB Nam Định Nguyễn Văn Dũng:

Sân Thiên Trường sẽ đông kín người xem

Dưới bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào chăng nữa thì tình yêu bóng đá của khán giả thành Nam vẫn luôn cháy bỏng. Và cũng chính vì tình yêu từ người hâm mộ mà Nam Định luôn "cháy" hết mình khi bước chân vào giải. Nhờ hai điều này mà sân Thiên Trường luôn đông kín người xem.

Có lẽ các HLV là những người mệt mỏi nhất khi giải đấu bị kéo lùi. Khi ấy, chúng tôi buộc phải thay đổi, điều chỉnh giáo án huấn luyện sao cho cầu thủ đạt được phong độ tốt nhất vào trúng điểm rơi. Lùi một lần thì được, nhưng từ hai lần trở lên thì khó mà có thể đạt được điểm rơi. Không ai muốn đối đầu với dịch bệnh, thiên tai, nhưng rơi vào hoàn cảnh éo le thì phải chịu và tìm cách vượt qua.

Giờ là lúc các CLB muốn được thi đấu chính thức, thậm chí chơi trên sân bóng đóng kín cửa, hạn chế khán giả đến sân để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng thì chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ.

* HLV CLB Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng:

Càng lùi càng ảnh hưởng nghiêm trọng

Việc mùa bóng mới 2020 diễn ra không đúng lịch trình vì dịch bệnh khiến Than Quảng Ninh và TP.HCM bị ảnh hưởng nhiều đến phong độ, chuyên môn khi bước vào vòng đấu bảng AFC Cup. Đi kèm theo đó là lịch đá AFC Cup của cả hai CLB cũng bị AFC điều chỉnh, khiến chúng tôi thiệt thòi vì phải đá hết 3 trận lượt đi vòng bảng trên sân đối phương.

Cuối tuần này, Than Quảng Ninh nhận được lịch thi đấu Cúp quốc gia, V-League từ ban điều hành. Tuy nhiên, trong thông báo gửi các CLB có ghi rõ rằng dự kiến ngày khai mạc V-League là ngày 6-3. Có nghĩa rằng đó chưa phải là mốc thời gian sau cùng. Giải càng diễn ra muộn thì kéo theo nhiều hệ lụy kém vui. Ví dụ như gói tài trợ cho CLB gói gọn trong 10 đồng và diễn ra trong 10 tháng, hợp đồng đã ký và nay thời gian dài hơn dự kiến nhưng tiền tài trợ thì không thể tăng lên.

Bên cạnh sự thiệt hại về vật chất thì yếu tố chuyên môn cũng bị kéo lùi lại vì trật điểm rơi phong độ cầu thủ. Vừa qua, chúng tôi phải chữa cháy giáo án bằng cách tổ chức đá giao hữu để duy trì phong độ, cảm giác bóng cho cầu thủ sau khi kết thúc quá trình 8 -10 tuần chuẩn bị thể lực cho mùa bóng mới. Có thể đó là cách làm không hay nhưng buộc phải theo vì không thể chuẩn bị lại từ đầu, mà phải chuẩn bị theo chu kỳ huấn luyện hằng tuần.

Trao đổi với nhiều đồng nghiệp, chúng tôi cùng chung nỗi âu lo là mùa bóng 2020 có thể sẽ hoãn ngày khai mạc nhiều lần. Không loại trừ khả năng kém vui này diễn ra, vì hoãn quá nhiều lần như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quỹ thời gian tập trung làm nhiệm vụ của đội tuyển VN. Nói vậy bởi mục tiêu lớn nhất của V-League là chọn lọc ra nhân tài để phục vụ đội tuyển quốc gia, tuyển VN đối diện với hai thách thức lớn là vòng loại World Cup 2022, bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup vào cuối năm...

Cựu HLV Trần Bình Sự: Khó khăn cho các HLV

Cả đời làm bóng đá, tôi chưa từng rơi vào nghịch cảnh như các đồng nghiệp đang gặp phải ở mùa bóng 2020 này. Có làm nghề mới thấu hiểu được cái khó của HLV khi công tác chuẩn bị hoàn tất thì phải lùi ngày thi đấu. Chữa cháy cho giáo án không khó, cái khó lớn nhất của HLV lúc này là làm sao giúp cầu thủ luôn có được sự hưng phấn, sung mãn về thể chất lẫn phong độ. Các yếu tố ấy rất khó đạt được ở thời điểm này khi cầu thủ chỉ đá giao hữu thay vì đá giải chính thức.

V-League 2020 chuẩn bị cho việc khai mạc vào ngày 7-3 V-League 2020 chuẩn bị cho việc khai mạc vào ngày 7-3

TTO - Ngày 21-2, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết đã liên hệ với các CLB đề nghị tích cực chuẩn bị cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2020. Nếu không có gì bất thường xảy ra, V-League sẽ được khai mạc ngày 7-3.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên