
TP.HCM đang đưa ra nhiều giải pháp với mục tiêu siết chặt chất lượng hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân - Ảnh: N.TRÍ
Ngày 29-5, tọa đàm "Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc" do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã ghi nhận ý kiến đại diện nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp.
Thực phẩm bẩn có thể đến từ mọi nơi
Là đơn vị chuyên cung cấp rau củ quả cho nhiều siêu thị, đại diện Công ty Phan Dũng (TP.HCM) khẳng định nếu không có sự kiểm soát tốt từ gốc, đồng hành cùng người sản xuất, thì tình trạng mất an toàn thực phẩm hiện nay sẽ rất phổ biến.
"Với rau, nhiều thời điểm hút hàng giá cao, nông dân có thể phun thuốc buổi sáng và buổi chiều cắt bán hay với khoai lang, nếu theo lợi nhuận, người sản xuất và kinh doanh vẫn có thể phun xịt thuốc để giúp khoai nhanh lớn, đẹp mắt", vị này nói.
Đại diện một đơn vị bán lẻ khác cũng cho rằng hàng hóa vào siêu thị thường trải qua nhiều khâu kiểm soát, quản lý tốt hơn hàng chợ nhưng không ai dám đảm bảo sản phẩm an toàn, chất lượng hoàn toàn.
BS CKII Vũ Quỳnh Hoa - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM - cho rằng việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm cần chuyển mạnh từ tư duy xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ gốc. Đồng thời, luật sửa đổi cần quan tâm hơn đến các yếu tố ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe như hàm lượng muối, đường trong thực phẩm…
"Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm không chỉ tại TP.HCM mà còn ở nhiều địa phương, đặc biệt tại trường học và các bếp ăn tập thể, khiến nhiều người dân, học sinh phải nhập viện cấp cứu. Ngoài nguyên liệu chuẩn, các quy trình chế biến, vận chuyển… cũng phải ổn, nếu không sẽ gây ra nguy cơ ngộ độc".
Nhiều vấn đề trong quản lý, kiểm soát cần thay đổi
Ông Trần Phú Cường - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM - cho biết hiện việc theo dõi, ghi chép trong chăn nuôi; quản lý thức ăn, thuốc thú y tại nhiều trang trại chưa đồng bộ; tồn tại nhiều điểm giết mổ nhỏ lẻ. Điều này khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn rất cao nếu không kiểm soát chặt toàn chuỗi.
![]()
Nhiều chuyên gia đánh giá việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế các sai phạm, đồng thời giúp doanh nghiệp chân chính có thêm đất sống.
Vì thế, theo bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, luật mới cần phải giải quyết được các hạn chế tồn tại nhưng cũng phải hài hòa, phù hợp với thực tế, "sức khỏe" doanh nghiệp. Không thể để những doanh nghiệp lớn, làm bài bản thì chịu đủ kiểm tra, tiêu chuẩn, còn những cơ sở làm ăn chụp giật lại gần như nằm ngoài vòng kiểm soát.
Thực tế nếu cứ để tình trạng "thả gà ra đuổi" như hiện nay thì không thể quản lý, kiểm soát xuể. Ngoài ra, quy định trong việc sử dụng hóa chất, phụ gia hiện còn nhiều nhập nhằng, chưa kể việc mua bán hóa chất không đâu dễ dàng như Việt Nam.
"Điều này khiến nguy cơ sử dụng hóa chất vào chế biến thực phẩm ở mức cao", bà Lan nhận định.
Luật vẫn còn nhẹ tay với vi phạm thực phẩm
Luật sư Lê Kiên Lương, Công ty luật Thiên Hương, cho biết mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm hiện chủ yếu tối đa 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức. Tuy nhiên, mức phạt này chưa đủ sức ngăn chặn, tạo tâm lý "làm sai thì nộp phạt, coi như chi phí doanh nghiệp".
Về xử lý hình sự, Bộ luật Hình sự quy định mức phạt rất nghiêm khắc, đến 20 năm tù, nhưng số vụ bị khởi tố khá ít. Nguyên nhân lớn nằm ở khó khăn trong việc chứng minh yếu tố người vi phạm có "biết rõ" sản phẩm, hành vi đó có vi phạm không, có gây ra hậu quả không. Đây là yếu tố chủ quan, nên dĩ nhiên người vi phạm ưu tiên chọn "không biết" để nhẹ tội.
Ông Trần Phú Cường cho biết theo quy định hiện nay, việc giết mổ trái phép 1 con hay 1.000 con heo thì mức xử phạt hành chính cũng là 6-8 triệu đồng. Do đó, luật sắp tới đây cần rà soát và sửa đổi những điều bất hợp lý như trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận