Theo điều tra ban đầu, trẻ sơ sinh này tiêm phòng văcxin lao BCG do Viện Pasteur TP.HCM sản xuất, lô văcxin có số hiệu 0606A, hạn dùng đến tháng 8-2008. Theo báo cáo của BV ĐKKV TNĐN, sau khi tiêm độ một giờ, cháu bé bị sốt cao đến 38,5OC, thở yếu, toàn thân tím tái và tử vong. Bác sĩ Dũng - giám đốc BV ĐKKV TNĐN - cho biết cơ quan pháp y đã tiến hành phẫu thuật tử thi của bé để xác định nguyên nhân. Tuy chưa có kết luận pháp y sau cùng, nhưng thông tin ban đầu cho thấy chưa phát hiện bé có bất thường gì về tai biến sản khoa, bệnh lý nội khoa cũng không có.
Theo bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng - quyền giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) tỉnh Đồng Nai, cùng thời điểm tiêm cho cháu bé bị tử vong có 44 bé sơ sinh chích ngừa ba lọ BCG liên quan đến lô văcxin này (một lọ BCG chích ngừa 20 bé). Cùng chích một lọ BCG với bé đã tử vong còn có 11 bé khác, nhưng đến ngày 29-6 các cháu này sức khỏe vẫn bình thường. Trước khi tiêm văcxin lao BCG, cháu bị tử vong được tiêm vitamin K.
Ngày 28-6, chương trình tiêm chủng mở rộng phía Nam, Viện Pasteur TP và TTYTDP Đồng Nai đã tiến hành niêm phong số văcxin thuộc lô gây tai biến, đưa đi kiểm nghiệm số văcxin này. Trước mắt, qua đánh giá sơ bộ của đoàn công tác, BV ĐKKV TNĐN đã thực hiện đúng qui trình bảo quản, vô trùng văcxin cũng như kỹ thuật tiêm.
Chương trình tiêm chủng mở rộng phía Nam cũng đã gửi thông báo đến TTYTDP các tỉnh, thành khu vực phía Nam đề nghị tạm ngưng sử dụng văcxin BCG số lô 0606A đến khi có thông báo mới. Đồng thời các đơn vị phải báo cáo số lượng văcxin tồn kho trong toàn tỉnh về Viện Pasteur TP.HCM trước ngày 6-7.
Cũng hôm qua, phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Nguyễn Văn Bình cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế Đồng Nai yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé sơ sinh sau tiêm văcxin phòng lao tại BV ĐKKV TNĐN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận