
Ban tổ chức, đại biểu, khách mời và những cá nhân tập thể được vinh danh chụp ảnh lưu niệm sau lễ vinh danh. Ảnh: DUYÊN PHAN
Ngày hội tụ của những "Đại sứ truyền thông ngành Y - KMOLs"
Nhiều khách mời đã có mặt từ sớm, xúng xính trong bộ đồ đẹp, nụ cười thật rạng rỡ, háo hức chụp hình check-in với background sự kiện, ríu rít trò chuyện khi nhận ra những người quen trong ngành.
Nhiều người đã vượt quãng đường xa hàng nghìn kilomet từ Hà Nội, Quảng Bình, Đà Nẵng để vào tham dự chương trình. Họ là các y bác sĩ, đến từ nhiều bệnh viện từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
Hôm nay, họ là những người vui nhất, khi lần đầu tiên tham dự một chương trình dành riêng cho ngành của mình: vinh danh những đại sứ truyền thông ngành y.
Có mặt sớm nhất, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy (Phó phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM) cho biết: "Báo Tuổi Trẻ hay quá. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam tôi thấy có giải thưởng này. Ngành y làm được rất nhiều nhưng cứ âm thầm làm, không nói ra để người dân và cộng đồng biết. Trong bối cảnh hiện nay, trân mạng có rất nhiều thông tin nhiễu, người dân không biết đúng hay sai cứ làm theo sẽ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng".
Chương trình mở đầu ấn tượng với hoạt cảnh ngắn kèm video ngắn về tình trạng người dân tin vào những "thầy lang Facebook" và hậu quả phải gánh chịu. Từ đó, câu hỏi được đặt ra: Ngành Y tế Việt Nam hiện nay đã có những bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng điều trị, ứng dụng công nghệ cao, một đội ngũ chuyên môn với rất nhiều giáo sư, bác sĩ tài giỏi. Thế nhưng, tại sao giữa thời đại số, rất nhiều người dân vẫn bơ vơ giữa một "ma trận" thông tin y tế sai lệch?
Ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cảm ơn và tri ân các vị khách đã dành buổi sáng ý nghĩa đến với chương trình. Ông kể 2 câu chuyện cá nhân nói về việc thay đổi tư duy trong chăm sóc sức khỏe.
Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng chia sẻ về ý nghĩa của chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN
Đó là năm 2016, khi tham dự buổi họp có lãnh đạo TP, lãnh đạo Sở Y tế TP và nhiều người công tác trong ngành y, bác sĩ Ngọc Diệp - Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, đã kiến nghị và nêu ra ý tưởng là làm sao thúc đẩy truyền thông y tế với người dân để mỗi người dân tự chăm sóc bản thân mình.
Trong đó, bà nhắc đến thông tin "10.000 bước chân thay đổi cuộc sống". Từ thông tin này, ngay sau đó, báo Tuổi Trẻ đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình 10.000 bước chân thay đổi cuộc sống.
Câu chuyện thứ hai, cách đây 3 năm, ông nhận được món quà Tết từ một người bạn, về bệnh tiểu đường. Người viết là một nữ y tá hơn 30 năm công tác trong bệnh viện, tổng hợp các dữ liệu khi thăm khám cho bệnh nhân và rút ra nguyên nhân là do ăn uống không hợp lý, cách ăn không hợp lý. Sau khi đọc xong, ông đã thay đổi cách xử lý thực phẩm, thay đổi cách ăn uống.
"Từ hai câu chuyện đó chúng ta thấy được cách truyền tải, lan tỏa thông tin quan trọng như thế nào. Trên mạng xã hội rất nhiều thông tin liên quan sức khỏe. Trước rừng thông tin đó, lựa chọn thông tin nào là chuẩn xác. Đó là thách thức lớn của ngành y tế, làm sao để người dân tiếp cận thông tin chính thống?
Những người làm báo chúng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm đồng hành cùng ngành y tế để lan tỏa thông tin sức khỏe đến người dân chính xác, chính thống, chính danh", ông Trần Xuân Toàn chia sẻ.
Ông Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế, phát biểu tại chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN
Là một trong những giám khảo của chương trình, khi phát biểu tại lễ vinh danh, ông Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế, cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã tổ chức được một chương trình rất ý nghĩa.
Ông cho hay: "Khi truyền thông số lên ngôi, mạng xã hội lên ngôi, không phải lúc nào các cơ quan truyền thông của Bộ y tế cũng được lấp đầy. Khoảng trống đó sẽ bị các tin giả hoành hành. Sự lên tiếng của các thầy thuốc, các bác sĩ sẽ giúp người dân có thái độ và hành vi đúng đắn về chăm sóc sức khỏe.
Chúng tôi đánh giá rất cao sáng kiến của báo Tuổi Trẻ. Đây là chương trình rất ý nghĩa, mong sẽ tiếp tục thực hiện trong tương lai. Chúng tôi mong từ sau chương trình này sẽ có thêm nhiều đại sứ như vậy. Chúng tôi cũng mong báo Tuổi Trẻ sẽ huy động được nhiều người trẻ trở thành đại sứ truyền thông sức khỏe cho người trẻ".
Gây chú ý tại buổi lễ vinh danh là phát biểu ngắn gọn nhưng ấn tượng của Thiếu tướng, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175) khi ông đánh giá sự "dũng cảm" của Tuổi Trẻ khi lần đầu tiên tổ chức chương trình này.
7 tháng và 130 hồ sơ đề cử
Giải thưởng đề cử Đại sứ truyền thông ngành Y được lấy cảm hứng từ ý tưởng KMOLs của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, mong muốn kết nối đội ngũ chuyên gia y tế với cộng đồng trên không gian số, lan tỏa những thông tin y khoa chính thống, nhân văn và tích cực.
Sau hơn 7 tháng phát động, chương trình đã nhận được 130 hồ sơ đề cử cá nhân, tập thể từ các đơn vị khắp mọi miền đất nước.
Từ đó, Hội đồng giám khảo phải chọn ra 25 hạng mục đề cử để đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, sau đó chọn tiếp ra 20 đề cử đạt giải. 130 đề cử là 130 sáng kiến, tâm huyết vì sức khỏe cộng đồng.
Hội đồng giám khảo đánh giá nhiều hồ sơ không chỉ được đầu tư bài bản mà còn đánh dấu sự chuyển mình của nền y học nước nhà cũng như sự thay đổi về nhận thức, tư duy truyền tải thông tin đến người dân của những người làm y hiện nay.
Nhà báo Vũ Bình, Trưởng Ban Truyền hình Báo Tuổi Trẻ cho biết: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi nhận được sự đồng thuận của nhiều người trong ngành y khi nhận được nhiều tác phẩm rất công phu. Cũng có lúc Hội dồng giám khảo phải rất cân não trong việc chọn ra hồ sơ đề cử.
Đây không phải là cuộc thi xếp hạng nhất nhì ba mà là để tôn vinh, tri ân những y bác sĩ đã lan tỏa đến với cộng đồng nên 130 hồ sơ đó đều xứng đáng.
Tôi rất mong muốn việc tôn vinh hôm nay không chỉ dừng lại là tôn vinh, tri ân và ghi nhận mà là hành trình tiếp nối, các đại sứ tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp hơn nữa đến cộng đồng, để hình ảnh ngành y đẹp hơn nữa trong mắt người dân và cộng đồng".
Phần được mong chờ nhất của buổi lễ sáng nay chính là khoảnh khắc xướng tên, vinh danh những y bác sĩ, những tập thể đạt giải "Đại sứ truyền thông ngành Y".
20 cá nhân, tập thể đã được đề cử ở nhiều hạng mục. Chúng tôi nhìn thấy niềm vui, và cả sự tự hào của những người lên nhận giải, khi sự cống hiến thầm lặng của họ đã được cộng đồng nhìn nhận, và sự đóng góp của họ ít nhiều cũng giúp cộng đồng có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe.
Tất cả những phát biểu ngắn gọn của họ khi đứng trên sân khấu, đều là trăn trở về việc làm sao để kiến thức, thông tin y khoa đúng - đủ- chính xác được lan tỏa đến với nhiều người dân hơn, để bà con chăm sóc sức khỏe và có chất lượng sống tốt hơn, thay vì tin vào những "thầy lang Facebook" rồi chịu cảnh tiền mất, tật mang.
Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (trái) và Thiếu tướng, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175) (phải) trao vinh danh cho PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (giữa) ở hạng mục Đại sứ KMOLs cống hiến. Ảnh: DUYÊN PHAN
Khi nhận giải Đại sứ KMOLs Cống hiến, PGS.TS. BS Hoàng Thị Diễm Tuyết (Giám đốc BV Hùng Vương), với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa, cho biết: "So với mặt bằng chung của thế giới, sức khỏe của phụ nữ Việt Nam được chăm sóc còn thấp nên từ khi còn làm ở Bệnh viện Từ Dũ cho đến khi sang Bệnh viện Hùng Vương, tôi và tập thể luôn phấn đấu để làm sao cải thiện sức khỏe người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ sơ sinh.
Điều khiến tôi hãnh diện là có những tập thể rất cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe người phụ nữ và trẻ sơ sinh. Nhìn lại thì thấy mức độ chăm sóc sức khỏe phụ nữ so với 10-20 năm về trước đã có rất nhiều tiến bộ.
Những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới đã làm thì Việt Nam mình cũng đã làm được và không hề thua kém, giúp phụ nữ Việt Nam có thể tiếp cận được các kỹ thuật tiên tiến, để người phụ nữ Việt Nam bớt khổ hơn và sống vui khỏe hơn".
Được vinh danh ở hạng mục Đại sứ Truyền thông sáng tạo, ThS. Đỗ Thị Nam Phương (Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết: nguồn cảm hứng sáng tạo lớn nhất của chị trong các dự án vì cộng đồng, đến từ người bệnh và thầy thuốc, một bên cần sự thấu hiểu, một bên cần sự lắng nghe.
Chị nhấn mạnh: "Sáng tạo không phải là hành trình của một cá nhân mà là hành trình của tất cả những con người cùng chung sứ mệnh cống hiến và phụng sự sức khỏe người dân".
ThS. Đỗ Thị Nam Phương nhận vinh danh đại sứ truyền thông sáng tạo - Ảnh: DUYÊN PHAN
Hạng mục đại sứ KMOLs Triển vọng đã gọi tên bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Kim Thành (Chủ tịch kiêm tổng giám đốc, Công ty TNHH một thành viên Nha khoa Phương Thành).
Đứng trên sân khấu khi được vinh danh, bác sĩ Kim Thành cho biết, anh mong muốn phát triển du lịch nha khoa để quảng báo hình ảnh về năng lực của ngành y tế của Việt Nam, vừa góp phần tăng kế sinh nhai cho bà con địa phương vừa góp phần phát triển quê hương.
Anh khẳng định: "Được nhận đề cử này là động lực để chúng tôi lan tỏa hơn nữa hình ảnh quê hương, hình ảnh ngành y tế. Còn rất nhiều người đóng góp thầm lặng, Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ nhiều hơn về quê hương, đặc biệt là hình ảnh đồng nghiệp để người dân thương hơn, hiểu hơn và tin tưởng hơn vào ngành y tế Việt Nam".
Còn với TS.BS Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khi thay mặt tập thể nhận đề cử Giải Sáng kiến truyền thông Y tế, ông bày tỏ trăn trở trong vấn đề đưa thông tin truyền thông về việc tiêm ngừa đến đông đảo người dân, để người dân sống khỏe mạnh hơn.
TS.BS Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (giữa) thay mặt mặt tập thể nhận đề cử Giải Sáng kiến truyền thông Y tế từ đại diện Hội dồng giám khảo. Ảnh: DUYÊN PHAN
Buổi lễ vinh danh Giải thưởng đề cử Đại sứ truyền thông ngành Y - KMOLs khép lại, nhưng nhiều đại sứ truyền thông ngành y và bạn bè, đồng nghiệp vẫn nán lại, vui vẻ chụp lưu lại những hình ảnh đẹp của mùa Đại sứ truyền thông ngành Y đầu tiên, trong niềm xúc hạnh phúc và tự hào.
Hạng mục cá nhân gồm:
1. Đại sứ KMOLs Cống hiến:
- PGS.TS. Lê Đình Thanh - Giám đốc bệnh viện Thống Nhất
- PGS. TS. BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương
- BS CKII Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
- PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
2. Đại sứ Truyền thông Sáng tạo: ThS. Đỗ Thị Nam Phương, Trưởng Trung tâm Truyền thông, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
3. Đại sứ Vì Cộng đồng: BS CKII Nguyễn Đăng Dũng, Chủ tịch hội đồng thành viên Hệ thống Bệnh viện mắt Quốc tế DND
4. Đại sứ Truyền cảm hứng: Thầy thuốc ưu tú, BS.CKII Trần Thanh Thảo, Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
5. Đại sứ Truyền thông Y tế: BS CKII Đặng Thị Kim Huyên - Khoa Thăm Dò Chức năng Hô Hấp, Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM
5. Đại sứ Truyền thông số: ThS.BS Đoàn Nhật Trung - Phó Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long
6. Đại sứ Tài năng Trẻ: ThS. Đặng Minh Lộc - Công tác xã hội viên, Thư ký Tổ Truyền thông - giáo dục sức khỏe Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi
7. Đại sứ KMOLs Triển vọng: BS. CKII Phạm Kim Thành, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nha khoa Phương Thành
Hạng mục tập thể gồm:
1. Đại sứ Sáng kiến Truyền thông Y tế:
- Công ty Cổ phần Dịch vụ SAFI
- Trung tâm Tiêm chủng - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
2. Đại sứ Truyền thông Y tế số: Khoa Tổng hợp - Bệnh viện Mắt
3. Đại sứ Truyền thông Nhân ái:
- Khoa Sản - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới
- Bộ phận Truyền thông - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
4. Đại sứ Truyền thông Lan tỏa:
- Hệ thống Y tế Vinmec
- Bệnh viện Bạch Mai
5. Đại sứ Truyền thông Đồng hành: Đơn nguyên rối loạn vận động, Khoa Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM
6. Đại sứ Hợp tác Liên ngành Vì sức khỏe cộng đồng: Công Ty TNHH Dược Phẩm Takeda Việt Nam
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận