14/12/2012 14:05 GMT+7

Một trẻ sơ sinh tử vong bất thường

V.T. - V.K
V.T. - V.K

TTO - Sáng 14-2, gia đình sản phụ Lê Thị Mỹ Lan ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết bé gái được đặt tên Trần Ngọc Bích, con chị Lan, vừa chào đời được một ngày đã tử vong.

Hai trẻ song sinh tử vong ở bệnh viện Quảng NgãiBé bị cắt nhầm bàng quang đã xuất viện

Theo gia đình sản phụ, chị Lan nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh ngày 6-12. Bác sĩ thăm khám và cán bộ điều dưỡng nói gia đình chuẩn bị (cho sản phụ tắm rửa, nhịn ăn) để mổ sinh. Nhưng hôm sau cán bộ điều dưỡng lại nói gia đình tiếp tục cho sản phụ ăn bình thường để tiếp tục theo dõi.

Các ngày kế tiếp (8, 9 và 10-12), cán bộ bệnh viện không hướng dẫn gì thêm. Ngày 11-12, mẹ chị Lan thăm con, thấy diễn biến xấu, đề nghị bệnh viện mổ can thiệp thì mới được mổ sinh.

Bé Bích vừa lọt lòng phải chuyển ngay lên Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu và tử vong lúc 14g30 ngày 12-12.

Bé Bích tử vong khiến hai bên gia đình rất đau xót, vì cha bé lập gia đình muộn (năm nay 41 tuổi), mẹ cháu đã 34 tuổi, bé là con đầu lòng. Chị Lan hiện vẫn còn yếu, đang được điều trị tại Bệnh viện Cam Ranh.

Sáng cùng ngày, giám đốc Bệnh viện Cam Ranh Nguyễn Hồng Quang xác nhận vào sáng 11-2, bác sĩ trưởng khoa sản thăm khám cho sản phụ Lan, phát hiện bất thường (hai lần siêu âm thấy nước ối giảm đi) nên đã chỉ định mổ sinh chủ động.

Khi mổ ra bé bị ngạt, khi làm hồi sức bé hồng hào, khóc tốt nhưng bệnh viện thấy bé hít phải nước ối, có nguy cơ diễn biến xấu nên chuyển ngay lên tuyến tỉnh và bé tử vong sau đó do nhiễm trùng sơ sinh. Bệnh viện đang xem xét lại vụ việc này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy - phó khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - cho biết lúc cháu bé nhập viện tổn thương phổi và có dấu hiệu nhiễm trùng máu, phải điều trị kháng sinh phối hợp theo hướng nhiễm trùng sơ sinh. Đến 1g sáng 12-12, cháu có biểu hiện sốc nhiễm trùng, phải thở máy và dùng thuốc vận mạch.

Đến 14g chiều 12-12 cháu tử vong. Theo bác sĩ Huy, muốn biết chính xác thai nhi bị nhiễm trùng từ trong bào thai hay do vỡ nước ối, người nhà phải làm đơn kiến nghị kiểm khảo tử vong.

V.T. - V.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên