09/12/2022 20:52 GMT+7

Một thượng nghị sĩ Mỹ bỏ Đảng Dân chủ

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Thượng nghị sĩ bang Arizona, bà Kyrsten Sinema chính thức tuyên bố rời Đảng Dân chủ và đăng ký là chính trị gia độc lập. Quyết định này tuy vậy không ảnh hưởng đến ưu thế của Đảng Dân chủ ở Thượng viện so với Đảng Cộng hòa.

Một thượng nghị sĩ Mỹ bỏ Đảng Dân chủ - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema tuyên bố rời Đảng Dân chủ và đăng ký là chính trị gia độc lập ngày 9-12 - Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn với Đài CNN ngày 8-12, bà Sinema cho biết mình không hoàn toàn phù hợp với giá trị của cả hai đảng nên việc trở thành một nghị sĩ độc lập ở Arizona là điều hợp lý hơn.

"Tôi chưa bao giờ hoàn toàn phù hợp với khuôn khổ của một đảng nào và tôi cũng chưa bao giờ cố làm như vậy vì không muốn. Việc trở thành thượng nghị sĩ độc lập không chỉ cho phép tôi được là chính mình mà còn cho phép tôi đại diện cho nhiều người giống như mình ở Arizona cũng như ở Mỹ" - bà Sinema giải thích.

"Khi các chính trị gia xem việc bác bỏ đảng đối lập là chiến thắng hơn là cải thiện cuộc sống của người dân, người thiệt thòi chính là người bình dân Mỹ. Đó là lý do tại sao tôi chọn đứng cùng một nhóm ngày càng nhiều người Arizona từ chối chính trị đảng phái bằng cách tuyên bố độc lập khỏi hệ thống đảng phái ở Washington", bà bày tỏ.

Theo CNN, việc bà Sinema không còn là thành viên Đảng Dân chủ sẽ hầu như không thay đổi tương quan về thế đa số ở Thượng viện khóa mới ở Mỹ. 

Nếu tính cả bà Sinema và hai thượng nghị sĩ độc lập thường đứng về phía Dân chủ là ông Bernie Sanders của bang Vermont và ông Angus King của bang Maine, phe Dân chủ chiếm đa số với cách biệt nhỏ là 51 ghế so với 49 ghế của Đảng Cộng hòa.

Công việc của bà Sinema tại Thượng viện cũng sẽ không thay đổi khi bà trở thành chính trị gia độc lập.

Bà bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách là thành viên của Đảng Xanh trước khi được bầu vào Hạ viện Mỹ năm 2012 trong tư cách đảng viên Đảng Dân chủ. Bà thắng ghế Thượng viện năm 2018 và là nghị sĩ song tính công khai đầu tiên ở Thượng viện Mỹ.

Theo Đài CNN, từ lâu bà đã chọn khuynh hướng độc lập và tự hào là "cái gai" với các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ. Quan điểm phi đảng phái mới có thể giúp bà tự do hơn trong việc phản đối các chính sách tại Thượng viện nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi việc bà sẽ tái tranh cử ghế Thượng viện năm 2024 như thế nào.

Các nguồn tin cho biết bà Sinema đã báo trước với Nhà Trắng và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện về việc bà thông báo rời đảng từ sáng 9-12.

Thượng nghị sĩ Mỹ bật khóc khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua Thượng nghị sĩ Mỹ bật khóc khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua

TTO - Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện và có con gái là người đã kết hôn đồng giới, không giấu được nước mắt khi dự luật bảo vệ hôn nhân đồng giới được thông qua tại Thượng viện ngày 29-11.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên