17/10/2018 10:10 GMT+7

Một thành phố ở Thụy Sĩ cấm triển lãm bộ phận cơ thể người

ĐẮC LUÂN
ĐẮC LUÂN

TTO - Thành phố Lausanne của Thụy Sĩ đã quyết định cấm tổ chức triển lãm các bộ phận cơ thể người sau khi vấp phải phản ứng của một tổ chức hoạt động xã hội tại đây.

Một thành phố ở Thụy Sĩ cấm triển lãm bộ phận cơ thể người - Ảnh 1.

Một số hiện vật trưng bày tại Triển lãm "Các cơ thể người thật" vừa bị cấm tại thành phố Lausanne của Thụy Sĩ - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP ngày 16-10 chính quyền thành phố Lausanne đã quyết định không cấp phép tổ chức triển lãm bộ phận cơ thể người dự kiến trong các ngày 19 đến 21-10 vì e ngại đó có thể là những bộ phận lấy từ thi thể của các tử tù sau khi bị hành quyết.

Quyết định được đưa ra sau khi tổ chức Action by Christians Against Torture (ACAT) gửi đơn phản đối hoạt động triển lãm này. Trước đó triển lãm bộ phận cơ thể người đã được trưng bày tại Hà Lan, Bỉ và thành phố Bern của Thụy Sĩ.

Theo trang Swissinfo, chính quyền thành phố Lausanne đã yêu cầu nhà tổ chức triển lãm bộ phận cơ thể người cung cấp các thông tin bảo chứng về nguồn gốc những thi thể được trưng bày trong sự kiện của họ, cùng với đó là các văn bản xác nhận đồng thuận của thân nhân những người đã chết đó.

Tuy nhiên nhà tổ chức hoặc đã không tuân thủ yêu cầu, hoặc không thể cung cấp bằng chứng thỏa đáng theo yêu cầu của cơ quan chức trách.

Một thành phố ở Thụy Sĩ cấm triển lãm bộ phận cơ thể người - Ảnh 2.

Một số hiện vật trưng bày tại Triển lãm "Các cơ thể người thật" vừa bị cấm tại thành phố Lausanne của Thụy Sĩ - Ảnh: AFP

Triển lãm "Các cơ thể người thật" sử dụng kỹ thuật "nhựa hóa" (plastination) để bảo quản và giữ nguyên hiện trạng như thật của các mô và bộ phận cơ thể người khi mang ra triển lãm.

Khi triển lãm này được phép trưng bày tại Bern, nó từng gây nhiều tranh cãi. Đây cũng không phải lần đầu tiên triển lãm cơ thể người thật gây tranh cãi tại Thụy Sĩ.

Năm ngoái tại Geneva cũng đã diễn ra triển lãm tương tự có tên Body Worlds của nhà giải phẫu học người Đức Gunther von Hagens. Bất chấp những phản đối, triển lãm vẫn được cấp phép. Hiện triển lãm lưu động này đang trưng bày tại London (Anh).

"Triển lãm bộ phận cơ thể người không vướng quy định pháp luật, nhưng..." 'Triển lãm bộ phận cơ thể người không vướng quy định pháp luật, nhưng...'

TTO - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế Nguyễn Huy Quang cho rằng triển lãm nội tạng và bộ phận cơ thể người không "vướng" vào bất kỳ quy định nào của pháp luật, nhưng...

ĐẮC LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên