12/11/2019 05:22 GMT+7

Một nụ hôn trên má mang... 'cả tá mầm bệnh'

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Đã có nhiều người cảnh báo về cái giá của nụ hôn với trẻ nhỏ. Nhưng văn hóa người Việt chúng ta thì người lớn hay thể hiện sự yêu thương trẻ bằng cách hôn má các cháu bé, nhất là những em bé xinh, yêu. Điều này có nên không?

Một nụ hôn trên má mang... cả tá mầm bệnh - Ảnh 1.

Những nụ hôn thể hiện sự yêu thương tưởng chừng như vô hại nhưng lại là mối đe dọa cho sức khỏe trẻ thơ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều người dùng mạng xã hội đang chia sẻ status (bài viết) được cho xuất phát từ một bác sĩ, cho biết đang có bệnh hô hấp liên quan đến virút RSV và trẻ nhỏ rất dễ bị lây bệnh hô hấp. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ chú ý, tuyệt đối không để bất cứ ai hôn con của mình.

Hôn trẻ, lây bệnh cho cháu!

"Tôi không quá cực đoan là kiên quyết không cho người lớn nựng trẻ, thơm má trẻ, nhưng người lớn đang bị cúm, sốt, hắt hơi thì không nên thơm má trẻ, người khỏe mạnh thì không sao"- ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, nói.

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Đức Chính - trưởng khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và chăm sóc vết thương, Bệnh viện Việt Đức - thì "cực đoan" hơn. Theo ông Chính, có một số bệnh có thể lây sang trẻ thông qua hành động thơm, hôn trẻ. Cụ thể, ông Chính cho hay các căn bệnh lây qua đường tiêu hóa và hô hấp có thể lây lan qua những nụ hôn với trẻ. 

Báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế thế giới cho biết hiện có 50% người Việt nhiễm lao (có thể không biểu hiện ra bệnh, nhưng nếu tình trạng sức khỏe kém, miễn dịch kém thì tình trạng nhiễm lao có thể phát triển thành bệnh). Đây là bệnh có thể lây thông qua việc tiếp xúc.

Thứ hai là bệnh viêm gan A. Có nhiều loại viêm gan B, C, A..., trong khi các loại viêm gan B, C lây qua đường máu thì viêm gan A lây qua đường tiêu hóa. Chứng bệnh liên quan đến virút herpes (mụn rộp) cũng có thể lây qua nụ hôn.

Vì thế, ông Chính cho rằng không nên tùy tiện hôn, thơm trẻ nhỏ, bởi nhiều căn bệnh có thể lây nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, ngay người lớn có ý định thơm, hôn trẻ nhỏ cũng không biết. "Bày tỏ tình cảm mến thân với trẻ em có nhiều cách và nên chọn cách an toàn"- ông Chính nêu ý kiến.

Virút RSV có đáng sợ?

Thời tiết chuyển mùa khiến những căn bệnh như ho, cảm cúm, cảm lạnh... dễ gặp hơn ở trẻ nhỏ. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo không nên để trẻ nóng quá hoặc lạnh quá, cả hai trạng thái này đều dễ khiến trẻ bệnh, mà nhiều em bé chưa biết nói, chưa biết bày tỏ với mẹ về tình trạng nóng/lạnh của mình nên mẹ phải luôn theo dõi để mặc vừa đủ cho trẻ.

Về căn bệnh do virút RSV đang lan tràn thông tin là "có dịch" trên mạng xã hội, ông Dũng cho biết đây là loại virút cổ điển, hay gặp và cũng gây căn bệnh đường hô hấp. Vì thế cha mẹ không cần quá lo lắng, nhưng những thời điểm chuyển mùa như thế này, bệnh hô hấp do RSV cũng giống như các căn bệnh hô hấp do các căn nguyên khác, đều có gia tăng hơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, trẻ mắc các bệnh hô hấp nếu biểu hiện nhẹ, chỉ ho, sốt nhẹ, hắt hơi, chảy nước mũi thì có thể theo dõi trẻ tại nhà. Nếu trẻ có biểu hiện nặng hơn, nhất là trẻ khó thở, ăn uống kém thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Chủ động bảo vệ trẻ trước các bệnh lý về đường hô hấp Chủ động bảo vệ trẻ trước các bệnh lý về đường hô hấp

Vừa qua, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo 'Giải pháp tăng cường hiệu quả điều trị bệnh lý đường hô hấp ở trẻ nhỏ khi giao mùa'.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên