14/01/2019 09:55 GMT+7

Một người Việt bị bắt vì nghi chuyển trái phép 21 triệu USD

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi vừa bị nhà chức trách Nhật bắt với cáo buộc vận hành trái phép đường dây chuyển kiều hối phi pháp từ Nhật về Việt Nam.

Một người Việt bị bắt vì nghi chuyển trái phép 21 triệu USD - Ảnh 1.

Các lao động nước ngoài tại một nhà máy ở Akitakara, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Theo báo Japan Today, cảnh sát tỉnh Aichi cho rằng công dân Chu Anh Tuan (tên riêng không dấu) đã chuyển trái phép số tiền tổng cộng 2,25 tỉ yen (21 triệu USD) từ Nhật Bản về Việt Nam kể từ tháng 4-2013.

Theo cơ quan cảnh sát của tỉnh miền trung Nhật Bản, ông Chu Anh Tuan (hiện chưa rõ địa chỉ nhà và nghề nghiệp) đã bác bỏ mọi cáo buộc của nhà chức trách.

Cảnh sát cho biết ông Chu Anh Tuan bị bắt vì cáo buộc đã vi phạm luật ngân hàng Nhật Bản khi chuyển tổng cộng khoảng 970.000 yen của nhiều công dân Việt Nam từ Nhật về Việt Nam, thông qua tài khoản ngân hàng của ông này trong thời gian từ tháng 6-2015 đến tháng 9-2016.

Cũng theo cơ quan chức năng, ông này tính phí 800 yen (7,39 USD) cho những khoản kiều hối chuyển về nước 30.000 yen và phí 1.000 yen (9,24 USD) cho những giao dịch tối đa 100.000 yen.

Nhật Bản là thị trường dẫn đầu về thu hút lao động Việt Nam Nhật Bản là thị trường dẫn đầu về thu hút lao động Việt Nam

Năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 142.860 lao động, trong đó dẫn đầu là thị trường Nhật Bản đạt gần 69.000 lao động.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên