Tag: lao động tại nhật

Thêm 4 ngành nghề được Nhật cấp thị thực lao động có tay nghề

4 ngành nghề mới bao gồm vận tải đường bộ và đường sắt cũng như lĩnh vực lâm nghiệp và gỗ.

Xuất khẩu lao động: Nhìn vào những hỏng hóc ở gốc

TTCT - Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ trách nhiệm và sai phạm của Bộ LĐ-TB&XH, Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho thấy chức năng quản lý nhà nước để bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài có vấn đề từ gốc.

Ký thỏa thuận hợp tác đưa hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản

TTO - Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka (Nhật Bản) và Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, thương binh và xã hội) đã ký thỏa thuận hợp tác về đưa thực tập sinh hộ lý sang Nhật làm việc.

Một người Việt bị bắt vì nghi chuyển trái phép 21 triệu USD

TTO - Một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi vừa bị nhà chức trách Nhật bắt với cáo buộc vận hành trái phép đường dây chuyển kiều hối phi pháp từ Nhật về Việt Nam.

Nhật Bản dự kiến tiếp nhận tới 340.000 lao động nước ngoài

TTO - Truyền thông Nhật Bản tiết lộ kế hoạch nước này dự kiến tiếp nhận tới 340.000 lao động nước ngoài vào làm việc trong vòng 5 năm tới.

Khoảng 40.000 lao động nước ngoài sẽ đến Nhật

TTO - Dự báo làn sóng khoảng 40.000 người lao động nước ngoài sẽ xin vào nước này từ tháng 4-2019 nếu dự thảo luật nhằm thu hút thêm nhiều lao động nước ngoài cho các lĩnh vực đang thiếu nhân công được Quốc hội Nhật thông qua.

Nhật trình dự luật cho phép lao động nhập cư phổ thông được ở lại

TTO - Chính phủ Nhật Bản vừa có động thái thay đổi chính sách lớn khi phê chuẩn dự luật cho phép lao động phổ thông nước ngoài có thể ở lại Nhật theo diện thường trú. Dự luật này còn phải được trình lên Quốc hội xem xét và phê chuẩn.