03/01/2022 14:39 GMT+7

Một người trốn từ Hàn Quốc về Triều Tiên qua khu phi quân sự

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 3-1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết người vượt biên từ Hàn Quốc về Triều Tiên hồi tuần trước có thể là công dân Triều Tiên đã đào tẩu đến Hàn Quốc hồi tháng 11-2020.

Một người trốn từ Hàn Quốc về Triều Tiên qua khu phi quân sự - Ảnh 1.

Các chốt bảo vệ quân sự của Triều Tiên (phía xa) và Hàn Quốc (ở gần) tại khu vực biên giới liên Triều ngày 2-1-2022 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết phía quân đội đã tiến hành tìm kiếm sau khi phát hiện người này lúc 21h20 tối 1-1, nhưng không thể ngăn anh ta vượt biên về Triều Tiên vào khoảng 22h40 tối cùng ngày.

Cũng theo JCS, người này đã cố gắng vượt qua phần biên giới phía tây thuộc khu vực phi quân sự (DMZ) ở biên giới hai nước.

“Các nhà chức trách cho rằng người này là một công dân Triều Tiên từng đào thoát và đang trong quá trình xác minh các tình tiết liên quan”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Theo Hãng tin Yonhap, người đàn ông trên đã "tận dụng" kinh nghiệm của một vận động viên thể thao để vượt biên đến Hàn Quốc hồi tháng 11-2020. Danh tính của người này vẫn chưa được công bố.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Triều Tiên đang áp dụng các biện pháp mạnh tay nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. Triều Tiên đã đóng cửa biên giới từ đầu năm 2020 dù chưa công bố ca nhiễm nào.

Tuy hàng nghìn người Triều Tiên đã đến sinh sống tại Hàn Quốc, việc vượt biên tại DMZ vẫn khá hiếm hoi. Đa số người Triều Tiên thường tìm đường tới Hàn Quốc qua ngả Trung Quốc.

Việc đào thoát từ Hàn Quốc sang Triều Tiên ở DMZ lại càng hiếm hơn nữa. Chỉ một vài trường hợp như vậy được ghi nhận trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, một vài vụ việc như trên trong thời gian qua đã khiến phía Hàn Quốc cảm thấy lo lắng về cách phản ứng chậm chạp của lực lượng biên phòng.

Điển hình, phía Hàn Quốc mất 14 tiếng mới bắt được người đàn ông trong vụ việc mới đây, khi người này vượt biên sang Hàn Quốc hồi năm 2020.

Quân đội Hàn Quốc sau đó phải cam kết sẽ củng cố lại an ninh ở khu vực biên giới.

Trong vụ việc ngày 1-1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết không ai chú ý đến sự xuất hiện của người này gần biên giới trong gần 3 giờ đồng hồ, tính từ lúc camera an ninh ghi lại cảnh anh ta băng qua hàng rào.

Hàn Quốc xác nhận quan chức mất tích có ý định đào tẩu sang Triều Tiên Hàn Quốc xác nhận quan chức mất tích có ý định đào tẩu sang Triều Tiên

TTO - Cảnh sát biển Hàn Quốc ngày 29-9 xác nhận quan chức nước này bị phía Triều Tiên bắn chết hồi tuần trước từng thể hiện ý định đào thoát với các binh sĩ Triều Tiên.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên