13/12/2021 12:27 GMT+7

Hàn Quốc trúng hợp đồng làm vũ khí cho Úc

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 13-12, Úc ký một thỏa thuận quốc phòng trị giá 1 tỉ đôla Úc (khoảng 716,5 triệu USD) với một công ty Hàn Quốc, giúp thúc đẩy nỗ lực tăng cường xuất khẩu quân sự của Seoul.

Hàn Quốc trúng hợp đồng làm vũ khí cho Úc - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (trái) và Thủ tướng Úc Scott Morrison - Ảnh: REUTERS

Theo các điều khoản của thỏa thuận mới, Công ty quốc phòng Hanwha của Hàn Quốc sẽ chế tạo 30 xe pháo tự hành và 15 xe tiếp tế đạn dược bọc thép cho Úc.

"Đây là một chương quan trọng khác trong nền công nghiệp quốc phòng của Úc, khi chúng tôi tiếp tục xây dựng năng lực quốc phòng của mình và Hàn Quốc là một đối tác quan trọng trong hành trình đó", Thủ tướng Úc Scott Morrison nói với các phóng viên tại Canberra.

Theo Hãng tin Reuters, thỏa thuận này đã biến Hanwha trở thành ứng viên sáng giá cho một hợp đồng trị giá 30 tỉ đôla Úc khác, với mục tiêu ​​chế tạo xe chiến đấu bộ binh (IFV) cho quân đội Úc.

Cổ phiếu của Hanwha đã tăng 3% sau khi hợp đồng trên được công bố.

Thỏa thuận quốc phòng trị giá 1 tỉ đôla Úc mới đây là trọng tâm trong chuyến công du kéo dài 4 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đến Úc. Cả 2 nước cam kết hợp tác chặt chẽ để giúp đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Úc đến với ngành công nghệ của Hàn Quốc.

Khoáng sản thiết yếu là các loại khoáng sản kim loại và phi kim loại được coi là quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của các nền kinh tế lớn và mới nổi trên thế giới.

Theo Reuters, các nước đồng minh phương Tây đã giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong những tháng gần đây, vì lo ngại về sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với các ngành khoáng sản thiết yếu.

Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất pin cho toàn cầu vào năm 2030 và vì thế rất cần nguồn cung khoáng sản ổn định. Đây là một phần trong kế hoạch trung hòa cacbon vào năm 2050 của Seoul.

Hiện nay, Úc cung cấp khoảng 40% lượng khoáng sản thiết yếu nhập khẩu của Hàn Quốc.

Cựu sinh viên Úc tăng cường kết nối kinh doanh trong và ngoài nước Cựu sinh viên Úc tăng cường kết nối kinh doanh trong và ngoài nước

Triển lãm trực tuyến Doanh nghiệp cựu sinh viên Úc 2021 lần đầu tiên đã kết nối thành công lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung và nhân viên cấp dưới, cũng như sinh viên đến từ 16 quốc gia và 42 tỉnh thành tại Việt Nam.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên