20/05/2021 11:29 GMT+7

Một người tàn tật bị một người có bệnh lý tâm thần chém tử vong

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Một người đàn ông tàn tật ở Hà Tĩnh ngồi xe lăn di chuyển bên đường bất ngờ bị người cùng thôn lao đến chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sáng 20-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Đức Thắng, chủ tịch UBND xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người chết.

Khoảng 17h45 ngày 19-5, ông N.V.Th. (49 tuổi, ngụ thôn Đồng Hòa, xã Tân Dân) đang ngồi trên xe lăn di chuyển trên đường gần nhà thì bất ngờ bị ông Nguyễn Viết Luyến (48 tuổi, ngụ cùng thôn) cầm một con dao đi từ trong nhà ra lao đến chém nhiều nhát vào ông Th..

Hậu quả ông Th. tử vong do vết thương quá nặng. Ông Luyến sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường đến trốn tại vườn một nhà dân trong thôn. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã truy tìm và bắt giữ.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Luyến bị rối loạn tâm thần, có bệnh án tâm thần, hằng tháng sử dụng thuốc tại trạm y tế của địa phương. Tại thời điểm gây án, ông Luyến không có năng lực hành vi dân sự.

Còn nạn nhân Th. bị tai nạn giao thông năm vào năm 2014 dẫn đến chấn thương sọ não, tàn tật vĩnh viễn, đi lại bằng xe lăn.

Cũng theo ông Thắng, ông Luyến có bệnh lý tâm thần nhưng hằng ngày sinh hoạt bình thường, vẫn ra đồng chăn bò cho gia đình. Những ngày gần đây trời nắng nóng nên có thể ông tái phát bệnh, còn nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan công an điều tra.

Được biết, gia đình nạn nhân Th. khá hoàn cảnh, vợ của nạn nhân làm ruộng, 2 con nhỏ đang độ tuổi đi học.

Nghi phạm chém chết cha và 3 người thân có tiền sử tâm thần Nghi phạm chém chết cha và 3 người thân có tiền sử tâm thần

TTO - Phù Minh Tuấn (có tiền sử tâm thần) đã cầm dao chém chết cha ruột (ông Phù Láo Tả) cùng 3 người khác. Con ruột của Tuấn may mắn trốn dười gầm giường nên thoát nạn.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên