01/12/2006 20:00 GMT+7

Một loài cá thời tiền sử có hàm khủng long bạo chúa

L.XUÂN (Theo AFP)
L.XUÂN (Theo AFP)

TTO - Dunkleosteus terrelli, là một loài cá ngự trị ở các đại dương cách đây 400 triệu năm, có khả năng xé nát con mồi của nó với sức mạnh của một con khủng long bạo chúa.

IjVbZrU9.jpgPhóng to
Minh họa một con cá "Dunkleosteus terrelli" do viện bảo tàng Field Museum ở Chicago, Mỹ, thực hiện
TTO - Dunkleosteus terrelli, là một loài cá ngự trị ở các đại dương cách đây 400 triệu năm, có khả năng xé nát con mồi của nó với sức mạnh của một con khủng long bạo chúa.

Phát hiện này xuất phát từ việc các nhà khoa học phục chế hệ cơ hàm của loài "Dunkleosteus terrelli", một loài cá biển có kích thước của một xe bus loại nhỏ với chiều dài 11 mét và có thể nặng đến bốn tấn.

Tuy dựa vào các hóa thạch còn lại của loài cá này, nhưng các nhà khoa học tin rằng hàm cá có thể thực hiện một lực rất mạnh có thể đạt đến năm tấn. Hàm răng cực sắc nhọn của cá có thể tác động một lực 5.500 kg/cm2. Ngoài ra, loài cá này còn có khả năng thực hiện những cú táp (đóng và mở) như một tia chớp (trong 50 giây) khiến nạn nhân vừa bị cắn rất mạnh và chết ngay trong cùng một thời gian.

Theo các nhà khoa học Philip Anderson (thuộc Trường ĐH Chicago) và Mark Westneat (Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên Field ở Chicago), "cạnh tranh" với đôi hàm tử thần của loài cá "Dunkleosteus terrelli" chỉ có thể là một số loài động vật như khủng long, đặc biệt là loài khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus rex) và cá sấu Nam Mỹ.

L.XUÂN (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên