
CLB Hoài Đức (phải) ở Giải hạng nhì 2025 - Ảnh: VFF
Sáng 10-3, lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải hạng nhì 2026 đã diễn ra tại Hà Nội. Mùa giải năm nay quy tụ 14 đội bóng tham dự, cạnh tranh 3 suất lên chơi ở Giải hạng Nhất 2026-2027.
Đáng chú ý trong số 14 đội tham dự, có đội bóng đã chuyển "hộ khẩu" từ Hà Nội về miền Tây. Cụ thể, CLB Hoài Đức được chuyển giao và đổi tên thành Mê Kông Cần Thơ, thi đấu tại bảng B Giải hạng nhì 2026.
CLB Hoài Đức được thành lập vào tháng 10-2024, tham dự Giải hạng ba cùng năm và giành suất thăng hạng.
Tại Giải hạng nhì 2025, dù đặt mục tiêu thăng hạng, CLB Hoài Đức chỉ đứng cuối bảng A với 1 trận thắng và 9 trận thua. Dù vậy, đội không phải xuống hạng, do đội bóng cùng bảng Phú Thọ bị FIFA và VFF giáng xuống hạng vì những tiêu cực trong thi đấu.
Ngay từ đầu năm 2026, thông tin CLB Hoài Đức được chuyển giao về Cần Thơ đã được lan truyền trên các diễn đàn bóng đá. Nhiều CĐV Cần Thơ hào hứng vì sân Cần Thơ sẽ sáng đèn trở lại, nhưng nhiều người cũng tỏ ra không đồng tình.
"Bóng đá Cần Thơ hãy đi lên từ chính khả năng của mình. Hãy xây dựng bóng đá từ nền móng vững chắc, chứ không phải theo phong trào và thành tích", cổ động viên Nguyễn Hồng Giang viết trên diễn đàn Vietnam Football.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có CLB chuyển "hộ khẩu" từ thành phố này sang thành phố khác.
Gần nhất là Giải hạng nhất 2025-2026, khi CLB Gia Định chuyển "hộ khẩu" từ TP.HCM ra Phú Thọ và đổi tên thành Xuân Thiện Phú Thọ. Đáng chú ý, CLB Gia Định năm 2024 còn chuyển suất thi đấu Giải hạng nhì cho CLB Bắc Ninh.
Trước đó là hàng loạt vụ chuyển "hộ khẩu" đội bóng từ Hà Nội, Nghệ An, Quảng Nam về TP.HCM... Nhiều đội bóng trong số đó rốt cuộc đã giải thể.
Một nền bóng đá muốn phát triển tốt cần một chân đế tốt và ổn định. Nhưng điều đáng buồn là nhiều CLB ở các hạng đấu khác nhau vẫn sẵn sàng làm bóng đá kiểu ngắn hạn, mua suất hoặc chuyển giao suất thi đấu, thay vì đầu tư cho đào tạo trẻ và thăng hạng bằng chính năng lực của mình.
Cuối năm ngoái, 5 cầu thủ U19 Hoài Đức từng bị Ban kỷ luật VFF phạt 3,7 triệu đồng và cấm thi đấu đến hết Giải vô địch U19 quốc gia 2025 do thi đấu không đúng khả năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận