12/09/2025 09:10 GMT+7

Đừng chuyên nghiệp nửa vời

CLB Gia Định đã chuyển "hộ khẩu" từ TP.HCM ra Phú Thọ, đổi tên thành Xuân Thiện Phú Thọ và thi đấu Giải hạng nhất 2025 - 2026. Chuyện cứ như đùa.

CLB Gia Định - Ảnh 1.

CLB Gia Định khi tập luyện tại TP.HCM - Ảnh: GIA ĐỊNH FC

Đùa bởi đến giờ điều này vẫn diễn ra liên tục ở Việt Nam dù đã bước sang năm thứ 25 làm bóng đá chuyên nghiệp.

Lạ lùng CLB Gia Định

Sau khi giành quyền thăng hạng, CLB Gia Định đã tích cực tập luyện chuẩn bị cho Giải hạng nhất 2025 - 2026. Đội cũng thông báo trên fanpage chọn sân Quân khu 7 làm sân nhà. Nhưng bất ngờ CLB Gia Định chuyển ra Phú Thọ vào hôm 8-9, chuyển giao và xin đổi tên thành Xuân Thiện Phú Thọ, lấy sân Việt Trì làm sân nhà.

Đây đã là lần thứ hai CLB Gia Định chuyển giao cho địa phương khác. Lần trước, đội bóng này chuyển giao suất tham dự Giải hạng nhì 2024 cho CLB Bắc Ninh - đội bóng hiện cũng đã giành quyền lên chơi ở Giải hạng nhất 2025 - 2026. 

Nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa đủ để nói về hành trình kỳ lạ của CLB Gia Định - đội bóng được thành lập vào năm 2019 sau khi cũng lấy suất tham dự Giải hạng nhì 2019 từ CLB Hoàng Sang TP.HCM.

Sau khi thắng PVF-CAND ở trận play-off Giải hạng nhì 2020 và giành quyền thăng hạng, CLB Gia Định đã xin rút lui khỏi Giải hạng nhất 2021 với lý do: không đáp ứng yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp. 

Thăng hạng - chuyển giao, điệp khúc đó được CLB Gia Định thực hiện suốt 6 năm qua mà không gặp trở ngại gì. Mới nhất, LĐBĐVN (VFF) đã cấp phép ngoại lệ cho CLB Gia Định chuyển giao và đổi tên thành Xuân Thiện Phú Thọ.

Bao giờ chuyên nghiệp?

Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam cho phép các CLB chuyển giao như thế. Nhiều trường hợp lách luật thành công, chỉ có 1-2 CLB không may bị "tuýt còi" khi vướng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN), hoặc do tình huống bất khả kháng.

Năm 2016, CLB Hà Nội chuyển "hộ khẩu" vào TP.HCM và đổi tên thành CLB Sài Gòn khi V-League 2016 đã thi đấu được 4 vòng. Quy chế BĐCN năm 2015 không cho phép chuyển giao khác địa phương và khi mùa giải đang diễn ra. Nhưng việc chuyển giao này vẫn được VFF cho phép với lý do CLB Hà Nội chỉ đổi tên và trụ sở chứ không phải chuyển đổi chủ sở hữu.

Nhưng 2 năm sau, VFF không cho CLB Hà Nội B chuyển "hộ khẩu" vào Hà Tĩnh thi đấu ở Giải hạng nhất 2018 do vi phạm Quy chế BĐCN. Ngoài việc chuyển giao khác địa phương, lý do còn là vì CLB Hà Nội B chỉ vừa giành quyền thăng hạng, trong khi quy chế quy định phải thi đấu một mùa rồi thì mới có thể chuyển giao.

Kể từ năm 2015 cho đến nay Quy chế BĐCN đã sửa đổi, bổ sung thêm hai lần vào năm 2021 và 2023. Nhưng lạ ở chỗ những quy định vốn là rào cản cho việc chuyển giao, chuyển "hộ khẩu" các đội bóng đã không còn trong quy chế. 

Hệ quả thì sao? Chỉ riêng Giải hạng nhì 2024 đã có đến 3 CLB chuyển giao là Gia Định (chuyển cho Bắc Ninh), trẻ Quảng Nam (Đại học Văn Hiến - TP.HCM) và Gama Vĩnh Phúc (Tây Nguyên Gia Lai). Mới nhất là chuyện chuyển giao của CLB Gia Định ra Phú Thọ.

Bóng đá Việt Nam đang phát triển theo hình tháp ngược khi đội hạng dưới ít hơn đội hạng trên. Nhiều CLB không đạt chuẩn đào tạo trẻ, sân bãi, tài chính nhưng vẫn cứ được cấp phép ngoại lệ năm này sang năm nay khác. Nhưng điều đáng lo hơn là chuyện thoải mái chuyển giao và chuyển "hộ khẩu" các đội bóng vẫn cứ tồn tại. 

Nó chẳng mang tính phát triển bền vững cho chính CLB lẫn cho cả nền bóng đá. Có ông bầu còn tài trợ cho rất nhiều CLB nhưng lại được nhiều người làm bóng đá "vỗ tay" vì cho rằng đang giúp cho bóng đá Việt Nam, giúp nhiều CLB vượt qua khó khăn tài chính hoặc tránh bị giải thể.

Nhưng bao năm qua bóng đá Việt Nam vẫn có nhiều CLB bị giải thể hoặc xin rút lui không tham dự giải. Vì vậy thay vì cấp phép ngoại lệ, hãy siết chặt tính chuyên nghiệp của các CLB. Có bao nhiêu CLB đạt chuẩn thì chơi bấy nhiêu. 

Vì cứ chạy theo số lượng cho đủ đội như mong muốn, bóng đá Việt Nam sẽ càng phải "mệt dài", vì năm nào cũng cho bốc thăm lại khi có đội bỏ giải vào giờ chót. Mới nhất là CLB Hòa Bình, sau khi hào hứng thông báo đổi tên thành CLB Phú Thọ và đổi logo đội bóng thì 3 ngày sau tuyên bố giải thể.

Đừng chuyên nghiệp nửa vời! - Ảnh 2.CLB Bóng đá Gia Định 2 lần 'buông' Giải hạng nhất

Hiếm có đội bóng nào như CLB Gia Định khi 2 lần không lên chơi chuyên nghiệp bằng nhiều lý do khác nhau để tiếp tục làm bóng đá phong trào theo cách riêng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất