12/11/2020 10:03 GMT+7

Một đêm bắt 8 người xuất, nhập cảnh trái phép tại biên giới Campuchia

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Chỉ trong 1 đêm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã phát hiện và bắt giữ 8 người có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép sang biên giới Campuchia.

Một đêm bắt 8 người xuất, nhập cảnh trái phép tại biên giới Campuchia - Ảnh 1.

Những người có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép sang Campuchia bị lực lượng Biên phòng bắt giữ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và trục xuất khỏi khu vực biên giới - Ảnh: CHIẾN KHU

Ngày 12-11, Trung tá Đinh Quang Điềm - đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, An Giang - cho biết trong 1 đêm, đơn vị đã bắt giữ 8 người có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam và Campuchia.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 ngày 10-11, tại ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 7 của Đồn Biên phòng Long Bình phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc BĐBP tỉnh An Giang tổ chức tuần tra và phát hiện 2 người có hành vi xuất cảnh trái phép qua Campuchia gồm: Mìu Tàu Khìn, 31 tuổi và Chề Xìu Phóng, 22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai.

Đến 1 giờ sáng 11-11, tại khu vực bến đò mương Hội Đồng, đoạn biên giới thuộc ấp Bình Di, Khánh Bình, An Phú, An Giang, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 13 của Đồn đã phát hiện và bắt giữ 5 người vào khu vực biên giới chuẩn bị xuất cảnh qua Campuchia gồm: Hà Huy Hoàng, 23 tuổi; Nguyễn Văn Bắc, 28 tuổi; Hoàng Nhật Khanh, 26 tuổi; Nguyễn Ngọc Sơn, 17 tuổi; Vũ Văn Vương, 24 tuổi; cùng ngụ tỉnh Lào Cai.

Tiếp đó, 2 giờ 15 phút cùng ngày, tại đoạn biên giới thuộc ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 11 của Đồn Biên phòng Long Bình tuần tra và phát hiện anh Nguyễn Văn Tuyến, 23 tuổi, ngụ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

"Chúng tôi đã xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp nhập cảnh trái phép là 3 triệu đồng rồi đưa đi cách ly. Đối với nhóm 5 người chuẩn bị qua biên giới thì bị phạt 400.000đồng/người rồi trục xuất khỏi khu vực biên giới.

Riêng đối với 2 người ở Đồng Nai thì chúng tôi xử phạt và tiếp tục điều tra xem có hay không đường dây đưa người qua biên giới" - trung tá Điềm nói.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Campuchia cho học sinh nghỉ học vì COVID-19

Ngày 11-11, Campuchia đã cấm toàn bộ các sự kiện cấp quốc gia ở thủ đô Phnom Penh và các tỉnh lân cận trong 2 tuần để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới sau khi ghi nhận một số ca nhiễm mới liên quan đến Ngoại trưởng Hungary, người được xác định mắc COVID-19 sau chuyến thăm Campuchia.

Nhiều thành viên nội các Campuchia và cả Thủ tướng Hun Sen đang phải cách ly, trong khi giới chức y tế xét nghiệm hơn 1.000 người có liên quan đến chuyến thăm. Hiện 4 người đã có kết quả dương tính, gồm đại sứ Hungary ở Campuchia, một vệ sĩ, một nhà lập pháp và một viên chức của Bộ Nông nghiệp Campuchia.

Campuchia cũng đã cho học sinh nghỉ học, đóng cửa hộp đêm, quán bia và rạp chiếu phim ở Phnom Penh và tỉnh Kandal.

Theo cập nhật của trang worldometers.info, đến nay Campuchia ghi nhận 301 ca nhiễm COVID-19, trong đó 13 ca đang điều trị, không có ca tử vong.

HỒNG VÂN

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm cách sang Campuchia 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm cách sang Campuchia

TTO - Bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển bằng ôtô đến TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang nhằm tìm cách vượt biên qua Campuchia.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên