Phóng to |
| Các loài thú có vú dưới biển dễ bị tổn thương do âm thanh nhân tạo |
Theo WDCS, nguồn gốc của tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở các đại dương là việc thăm dò dầu khí dước thềm lục địa, việc sử dụng ngày càng nhiều các máy định vị sóng âm của quân đội và lưu lượng tàu bè quá nhiều.
Các sinh vật chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng ô nhiễm tiếng ồn là các loài có vú sống dưới nước như cá voi, cá heo...
WDCS nói rằng có những dấu hiệu cho thấy tiếng ồn dưới lòng biển đã gây nên tìnht rạng giảm thính lực, tự gây tổn thương, mắc cạn hoặc tự sát ở các loài động vật có vú dưới biển.
Khả năng liên lạc với nhau giữa các loài động vật có vú ở đại dương cũng giảm đi vì tiếng ồn. Một vài nguồn âm nhân tạo có thể đánh bật các sóng âm sinh học quan trọng giúp các loài có vú ở đại dương liên lạc với nhau hoặc giúp loài săn mồi và con mồi ngụy trang.
Hội đồng khoa học của WDCS cho biết, độ ồn của các sóng âm tần số thấp ở đại dương bắc bán cầu đã tăng 2 bậc trong 60 năm qua.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận