18/07/2012 23:18 GMT+7

Một chủ "hụi" bị phạt 15 năm tù

NHẬT BÌNH
NHẬT BÌNH

TTO - Ngày 18-7, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1962, trú ấp Xa Nghe, xã An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX cũng buộc Cúc phải có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của 219 người dân gần 1,7 tỉ đồng.

pRICbJ25.jpgPhóng to
Bị cáo Cúc tại toà

Theo hồ sơ, để có tiền trả nợ vay mua bán đất bị thua lỗ và tiêu xài, Cúc đã huy động vốn bằng hình thức góp hụi.

Trong năm 2009 và 2010, Cúc đã lập ra 38 dây hụi từ 200.000 đồng đến 10 triệu đồng. Sau đó Cúc lập ra những chân hụi khống và nói dối người hốt hụi bỏ lãi thấp để lấy tiền chênh lệch của những người góp hụi.

Cúc đã chiếm đoạt của 219 người (hầu hết là người trú cùng ấp) với tổng số tiền gần 1,7 tỉ đồng rồi tuyên bố bể hụi.

NHẬT BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên