
Bộ trưởng phụ trách Thủ đô Liên bang Abuja (Nigeria) Nyesom Wike - Ảnh: THE SUN NIGERIA
Gần đây, nhiều bài đăng trên mạng xã hội Facebook và Instagram lan truyền tuyên bố cho rằng ông Nyesom Wike, Bộ trưởng phụ trách Thủ đô Liên bang Abuja của Nigeria, bị bắt tại Pháp vì liên quan đến bản án tù chung thân của lãnh đạo phong trào ly khai Biafra Nnamdi Kanu.
Thông tin được cho xuất phát từ một đoạn video đăng tải ngày 5-12-2025, thu hút hơn 4.100 lượt chia sẻ. Video kèm hình ảnh ông Wike, ông Kanu và cảnh một người đàn ông được cảnh sát hộ tống lên máy bay.
Video còn được chú thích: “Wike don de konfess ooo, this is ser!!ous (sic)” (tạm dịch: Wike đã thú nhận rồi, nghiêm trọng thật đấy). Đồng thời nội dung video còn cho biết Mỹ đã yêu cầu dẫn độ ông Wike sang nước này theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm điều tra liên quan đến bạo lực tại Obigbo (bang Rivers) và vụ kết án ông Kanu.
Nnamdi Kanu là người sáng lập phong trào Người Bản địa Biafra (IPOB), dẫn đầu chiến dịch đòi ly khai khu vực đông nam Nigeria. Đến ngày 20-11-2025, ông bị kết án tù chung thân sau khi bị tuyên có tội trong các hoạt động liên quan đến khủng bố.
Trước đó trong các cuộc biểu tình EndSARS năm 2020, khu vực Obigbo từng xảy ra bạo lực giữa các nhóm thanh niên, trong đó có những người bị cho là thành viên IPOB.
Thời điểm đó, ông Wike đang là Thống đốc bang Rivers và đã ban bố lệnh giới nghiêm tại Obigbo, đồng thời cấm hoạt động của IPOB trong bang. Từ đây xuất hiện nhiều cáo buộc cho rằng ông có vai trò trong việc trấn áp phong trào của Kanu.
Tuy nhiên AFP Fact Check khẳng định tuyên bố cho rằng ông Wike bị bắt tại Pháp vì thú nhận vai trò của mình trong việc dẫn đến bản án của Kanu là sai sự thật.
Theo AFP Fact Check, vào thời điểm xuất hiện tin đồn, ông Wike vẫn đang tham gia các hoạt động công vụ tại Abuja, bao gồm khánh thành dự án hạ tầng và dự các cuộc họp của Chính phủ Nigeria.
AFP lập luận, ông Wike đã giữ nhiều chức vụ công kể từ năm 1999, do đó nếu ông bị bắt ở nước ngoài, sự việc chắc chắn sẽ được truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin rộng rãi. Tuy nhiên không có bất kỳ nguồn tin chính thống nào xác nhận việc ông Wike bị bắt.
Trái lại, một số bài đăng khác trên Facebook thừa nhận thông tin nói trên bắt nguồn từ một bài viết châm biếm và một cuộc điều tra hư cấu.
Đến ngày 6-12-2025, trong chuyến kiểm tra dự án giao thông tại Abuja, ông Wike đã trực tiếp phủ nhận tin đồn và cho rằng đây là chiêu trò của các đối thủ chính trị.
“Mọi người luôn muốn đánh lạc hướng bạn, nhưng nếu bạn tập trung thì sẽ không bị xao động. Những người chỉ trích lúc nào cũng tìm cách chơi trò chính trị”, ông Wike khẳng định.
Bốn ngày sau đó, ông tiếp tục xuất hiện tại cuộc họp Hội đồng Hành pháp Liên bang cùng Tổng thống Nigeria Bola Tinubu. Đến ngày 25-12, ông còn tham dự một buổi lễ trao tước vị truyền thống tại bang Rivers.
Trước đó, AFP cũng từng bác bỏ một tin giả tương tự về việc ông Wike bị bắt tại sân bay ở Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận