26/10/2015 06:37 GMT+7

​Một bệnh nhân Hàn Quốc tử vong liên quan đến MERS

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một người đàn ông Hàn Quốc vừa tử vong hôm qua 25-10 liên quan đến hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và trở thành ca tử vong đầu tiên liên quan đến virút MERS sau hơn 3 tháng qua ở đất nước này.

Mọi người mang khẩu trang trước Trung tâm Y tế Samsung - Ảnh: AFP

AFP dẫn lời Bộ Y tế Seoul cho biết bệnh nhân là một người đàn ông 66 tuổi được chẩn đoán nhiễm virút MERS tại Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul hồi tháng 6. Trung tâm Y tế Samsung là một trong những nơi tiếp nhận bệnh nhân MERS nhiều nhất nước trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua.

Bệnh nhân này sau đó đã được chữa khỏi bệnh nhưng vẫn phải chiến đấu với căn bệnh viêm phổi cấp tính - một biến chứng từ virút MERS và không qua khỏi.

Hồi đầu tháng này một người đàn ông 35 tuổi được cho là đã chữa hết bệnh MERS vừa được chẩn đoán vẫn mắc bệnh này. Bệnh nhân này hiện đang được điều trị cùng 4 bệnh nhân khác đã khỏi bệnh MERS nhưng gặp phải các biến chứng khác từ MERS.

Chẩn đoán trên giáng một đòn mạnh vào hy vọng có thể tuyên bố chấm dứt bệnh dịch MERS tại quốc gia này.

Kể từ khi bùng phát dịch MERS hồi tháng 5, virút này đã lây nhiễm cho 186 người và giết chết 36 người trong số này.

Sự bùng phát dịch MERS đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Hàn Quốc cũng như ảnh hưởng nặng đến du lịch của nước này.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên