28/11/2018 16:46 GMT+7

Mộng du ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên

Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương (Bộ Y tế)
Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương (Bộ Y tế)

Mộng du thường xảy ra vài tiếng đầu của buổi đêm. Ở trẻ mộng du, trí não ngủ trong khi cơ thể thì thức.

Mộng du ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: lavalfamilies.ca

Mộng du là hiện tượng trẻ rời khỏi giường và đi lang thang trong khi ngủ như thể là trẻ đang thức.

Khoảng 7-15% trẻ mắc chứng mộng du này. Mộng du không phải là biểu hiện bất thường trong phát triển thể chất hay tâm sinh lý, không gây hại cho trẻ. Hiện tượng này sẽ hết khi các em lớn lên. Mộng du thường gặp ở trẻ từ 4-12 tuổi, cả trẻ trai và gái.

Mộng du thường xảy ra vài tiếng đầu của buổi đêm. Ở trẻ mộng du, trí não ngủ trong khi cơ thể thì thức.

Trẻ mộng du có thể:

- Di chuyển trong giường;

- Rời khỏi giường và lang thang trong nhà;

- Thực hiện những việc đơn giản như trải bàn hoặc mặc quần áo;

- Nói lảm nhảm;

- Mắt mở to nhưng đờ đẫn;

- Buồn bã và không nhớ điều gì vào sáng hôm sau;

- Mộng du có thể xảy ra một hoặc hai lần mỗi tháng hoặc vài lần vào ban đêm;

- Mộng du là hiện tượng có tính gia đình.

Nguyên nhân của mộng du

Mộng du thường liên quan đến độ tuổi và quá trình phát triển, nhưng có một số yếu tố có thể tăng nguy cơ mắc chứng mộng du ở trẻ như:

- Thiếu ngủ do sinh hoạt không điều độ;

- Mắc bệnh;

- Tiền sử gia đình;

- Các nguyên nhân khác gây ra tình trạng mất ngủ có thể kể đến là động kinh, khó thở khi ngủ;

- Tâm lý căng thẳng và lo lắng.

Đối phó với chứng mộng du

Mộng du không cần điều trị và hầu hết các bé đều thoát khỏi tình trạng này khi đến tuổi vị thành niên.

Sau đây là một số điều cần nhớ khi con bạn mắc chứng mộng du:

- Dỗ con về giường ngủ. Tránh đánh thức con dậy bởi vì việc này có thể khiến trẻ buồn rầu. Đánh thức trẻ cũng có thể khiến cơn mộng du kéo dài lâu hơn.

- Tạo ra không gian an toàn. Kiểm tra tất cả hệ thống cửa xem đã khóa chốt an toàn chưa.

- Dọn tất cả những vật dụng có thể gây tổn thương bé khỏi phòng và hành lang.

- Kiểm tra xem con đã ngủ đủ giấc chưa. Cho con đi ngủ sớm, ngủ điều độ có thể giúp hạn chế hiện tượng mộng du./.

Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương (Bộ Y tế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên